Kỹ năng phòng tránh đuối nước

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Khi đi biển chỉ nên bơi ở những nơi có sóng bạc đầu màu trắng, không nên bơi ở khu vực không có sóng vì đó là dòng xoáy tử thần.

Bộ GD-ĐT đặt ra mục tiêu đến năm 2020, 100% các trường học có bể bơi, tăng dần tỷ lệ học sinh biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối. Mục tiêu này không dễ thực hiện, đặc biệt là ở những nơi vùng sâu vùng xa.

Tuy nhiên, dù có thực hiện được, việc biết bơi ở bể bơi, hoàn toàn khác với việc các em bơi ở sông, ở biển. Vì vậy, không chỉ biết bơi, các em còn cần phải được trang bị những kỹ năng cần thiết khi tai nạn xảy ra, có như vậy các em mới có thể cứu chính mình và những người xung quanh.

Rủ nhau tắm sông Mã, 4 học sinh bị đuối nước Rủ nhau tắm sông Mã, 4 học sinh bị đuối nước

VTV.vn - Chiều 6/5, một vụ đuối nước đã xảy ra trên sông Mã, đoạn qua xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

đuối nước

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước