Lạ mắt với cây trúc kiểng không lá, sống được dưới nước

VTV9-Thứ tư, ngày 14/11/2018 11:11 GMT+7

VTV.vn - Tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện cây Thiền Trúc có hình dạng như cây trúc nhưng thân mềm, không có lá, cây có thể trồng được cả trên cạn lẫn dưới nước.

Theo một số nông dân ở làng hoa Sa Đéc, cây Thiền Trúc có xuất xứ từ Thái Lan. Cây được trồng khoảng 3 tháng là có thể bán và được trồng bằng phương pháp tách cây con.

Thoạt nhìn cây Thiền Trúc trông giống như loại cỏ dại nhưng thân cây có đốt, mềm, không lá. Cây mọc thành từng bụi với màu xanh rất đặc trưng, phù hợp trồng làm cây cảnh.

Do cây Thiền Trúc là giống cây mới nên còn ít người trồng, hiện giá bán mỗi chậu là 30.000 đồng.

Làng hoa và công viên Sa Đéc thu phí tham quan từ quý IV/2018 Làng hoa và công viên Sa Đéc thu phí tham quan từ quý IV/2018

VTV.vn - UBND TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức thu phí tại khu vực làng hoa và công viên Sa Đéc nhằm tạo nguồn thu tái đầu tư, bảo dưỡng các công trình hạ tầng phục vụ du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước