Lạ miệng quả trâm và quả trường vùng Bảy Núi

VTV9-Thứ năm, ngày 03/05/2018 08:28 GMT+7

Quả trâm vvùng Bảy Núi. (Ảnh: Báo An Giang)

VTV.vn - Vào thời điểm này, nếu đến vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, du khách sẽ bắt gặp những đặc sản như trái trâm chín, tím đỏ cả một vạt núi và quả trường.

Loại đặc sản núi rừng này từ bao năm nay vẫn luôn hấp dẫn du khách đến đây. Quả trâm khi chín đen bóng, no tròn, mọng nước, ăn vào có vị chua chua, ngọt ngọt làm tím cả vùng lưỡi. Loại trâm tròn có giá dao động trong khoảng 50.000 đồng/kg. Với quả trường giá sẽ cao hơn vì loại cây này phải mất 2 - 3 năm mới cho trái một lần.

Theo thống kê, toàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang hiện có khoảng 2.300 gốc trâm, tập trung nhiều ở 2 xã Núi Tô và Cô Tô. Trâm trồng 7 năm mới cho thu hoạch, tuổi thọ của cây kéo dài đến hơn 50 năm. 

Cà chua ngọt - Trái cây ưa thích của nhiều gia đình Cà chua ngọt - Trái cây ưa thích của nhiều gia đình

VTV.vn - Cà chua trái cây với vị giòn, ngọt đã trở thành loại quả ưa thích của nhiều gia đình ở thành phố Cần Thơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước