Làm gạch từ... chất thải của chó

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/11/2019 12:12 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm học sinh Philippines đã sáng tạo ra một loại gạch đặc biệt, thân thiện với môi trường được làm từ chất thải của những chú chó.

Trong khuôn khổ một dự án nghiên cứu, các học sinh lớp 8 của một trường trung học cơ sở ở Thủ đô Manila đã thu gom và phơi khô chất thải của chó sau đó trộn với bột xi măng và đúc thành gạch.

Làm gạch từ... chất thải của chó - Ảnh 1.

Những viên "gạch sinh học" này rất phù hợp để lát vỉa hè hoặc các công trình nhỏ như tường của sân sau nhà. Mỗi viên gạch chứa 10 gram chất thải của chó và 10 gram bột xi măng. Loại gạch này hơi "có mùi" nhưng sẽ biến mất dần theo thời gian.

Vật liệu thân thiện với môi trường là xu hướng tất yếu của ngành xây dựng Vật liệu thân thiện với môi trường là xu hướng tất yếu của ngành xây dựng

VTV.vn - Cứ 1 tỷ viên gạch nung sẽ tiêu tốn tương đương 75 ha đất nông nghiệp. Việc phát triển các loại vật liệu xây dựng xanh, vật liệu không nung đã trở thành xu thế tất yếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước