Lễ hội diều truyền thống ở Campuchia

Việt Linh-Thứ hai, ngày 12/12/2011 15:00 GMT+7

Hơn 200 con diều được làm thủ công với đủ hình dáng, kích thước và màu sắc đã tung bay trên bầu trời thủ đô Phnom Penh, Campuchia trong Lễ hội diều truyền thống mới được diễn ra tại đất nước này.

Lễ hội diều truyền thống của người Khmer còn được biết tới với tên gọi “Kleng Ek”, được tổ chức vào khoảng thời gian sau mùa thu hoạch lúa tháng 12, khi người nông dân đã hoàn thành xong công việc đồng áng.


Một trong những điểm đặc biệt của tất cả những con diều tham dự Lễ hội là chúng đều phát ra âm thanh khi bay. Những âm thanh này được tạo ra bởi một miếng gỗ nhỏ hay một ống sáo được đặt ở thân diều. Vật liệu được các nghệ nhân sử dụng để làm diều cũng hoàn toàn được lấy từ tự nhiên như tre, nứa và lá cây…


Ba tiêu chí để lựa chọn những con diều thắng cuộc là hình thức bề ngoài, chiều dài và âm thanh những con diều phát ra.


Ban Tổ chức hy vọng, Lễ hội diều Phnom Penh sẽ không chỉ là nét đẹp trong văn hóa truyền thống, mà qua đó còn thúc đẩy hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa người dân tại nhiều vùng, miền khác nhau trên đất nước Campuchia.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước