“Lí thuyết văn học hậu hiện đại”

"Lí thuyết văn học hậu hiện đại" - một công trình khoa học rất mới và nhiều ý nghĩa trong lĩnh vực lí luận văn học của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phương Lựu.

Cuốn sách là bước đi tiên phong của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phương Lựu, người đã có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực lí luận văn học Việt Nam cùng rất nhiều công trình đáng nể. Bởi thực sự cho đến giờ, lí luận văn học hậu hiện đại vẫn là một khoảng trống ở nước ta. Các nhà nghiên cứu, các học giả tâm huyết phần nào vẫn còn ngại ngần trong khi những công trình lí luận về văn học hậu hiện đại đã tràn ngập ở các nước phương Tây. Khoảng trống về lí luận này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển chung của văn học hậu hiện đại ở Việt Nam.

Có thể, cảm nhận ban đầu của bạn đọc khi tiếp cận với cuốn sách sẽ thấy đây là một công trình khoa học với những khái niệm, lý thuyết rất khô khan. Tuy vậy, khi vượt qua được những ám ảnh khô khan ấy, bạn đọc sẽ phát hiện ra những điều để từ đó có thể có một cái nhìn đầy đủ, toàn diện và thực sự khoa học về văn học Việt Nam hiện nay, về những tác giả và vì sao họ lại viết như vậy?! Những trào lưu trong văn học hậu hiện đại Việt Nam bắt nguồn từ đâu?!

Tác giả viết: "Nếu con người trong chủ nghĩa hiện đại tỏ ra ưu tư chán chường trước trạng thái tha hóa của nhân sinh, thì con người trong chủ nghĩa hậu hiện đại lại càng dị thường hóa, ảo giác hóa sự tha hóa đó một cách thản nhiên để lấy làm thú vị, mặc dù có lúc cũng hoảng sợ. Nếu ý thức về cái tôi rất mãnh liệt trong chủ nghĩa hiện đại, thì trái lại nó bị hoài nghi về sự tồn tại trong chủ nghĩa hậu hiện đại...".

Những nhà nghiên cứu Phương Tây cũng cùng chung quan điểm khi khẳng định: "Trung tâm hứng thú của tiểu thuyết không còn là chuyện liệt kê ra những tính cách và cảnh ngộ nữa, không còn là chuyện miêu tả phong tục, mà là chỉ nêu lên những chất liệu tâm lí bao gồm những tình cảm mâu thuẫn, mối xúc động nội tâm, những đối thoại tiềm ẩn rời rạc...".

Sau khi khái quát về văn học hậu hiện đại và giới thiệu những bậc tiên phong của tư duy lí thuyết hậu hiện đại trên thế giới, cuốn sách tiếp tục giới thiệu những chủ nghĩa và trường phái mới trong lĩnh vực lý thuyết văn học bao gồm: Chủ nghĩa giải cấu trúc vốn được coi là mũi nhọn lí thuyết của chủ nghĩa hậu hiện đại, trường phái giải cáu trúc Hoa kỳ, Chủ nghĩa Tân lịch sử, một bước đột chuyển của chủ nghĩa hậu hiện đại, Phê bình nữ quyền, và Phê bình hậu thực dân với những đại diện xuất chúng... Nếu bạn đọc thực sự quan tâm đến văn học thì hãy cùng tìm hiểu, để hiểu sâu hơn về những điều đang diễn ra trong lĩnh vực văn học và lí luận văn học Việt Nam hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.