Liều mình chụp hình với sư tử, nữ du khách bị ngoạm lôi đi khắp chuồng

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 25/07/2018 18:30 GMT+7

Nữ du khách Nga đã gửi đơn khiếu nại đòi yêu cầu bồi thương nhưng bị từ chối

VTV.vn - Nữ du khách người Nga phải “trả giá đắt” sau khi liều lĩnh chụp hình cùng sư tử trong một vườn bách thú ở Crimea.

Olga Solomina, nữ du khách người Nga 46 tuổi, có dịp tới thăm công viên Safari Taygan ở Crimea. Tại đây, cô muốn có một bức hình chụp cự ly gần với sư tử mà không sử dụng bất cứ dụng cụ bảo vệ nào.

Cô quỳ xuống bên cạnh con vật, vuốt ve bờm của nó. Nhưng chỉ tích tắc sau khoảnh khắc này, sư tử lồng lên, ngoạm lấy cánh tay và lôi nữ du khách chạy khắp vườn thú.

Liều mình chụp hình với sư tử, nữ du khách bị ngoạm lôi đi khắp chuồng - Ảnh 1.

Chỉ sau khoảnh khắc này, nữ du khách bị sư tử ngoạm cánh tay và lôi đi khắp chuồng

Cuộc tấn công bất ngờ khiến tất cả đều sững người. Khi đó, Olga chỉ cách cái chết trong tích tắc. Nhưng cô may mắn được Giám đốc vườn thú Oleg Zubkov cứu mạng.

"Tôi bị sư tử kéo đi vòng quanh chuồng. Những con khác nhảy lên chân. Tôi nhắm mắt và nghĩ rằng đã kết thúc khi mình thành mồi cho đàn sư tử", Olga kể lại.

Sau khi được cứu thoát, nữ du khách Nga được vị giám đốc vườn thú đưa lên xe để tới văn phòng làm việc. Người này dùng khăn che cánh tay bị thương nặng của Olga.

Liều mình chụp hình với sư tử, nữ du khách bị ngoạm lôi đi khắp chuồng - Ảnh 2.

Đàn sư tử ở công viên safari tại Crimea

"Ông ta bảo tôi không cần gọi cảnh sát hay xe cứu thương vì vết thương này không nguy hiểm. Tại phòng làm việc, một người thư ký đã điều trị các vết rách trên cánh tay tôi. Sau đó, một bác sỹ thú y tới để kiểm tra. Thay vì gây mê, họ cho tôi một chai cognac, tiêm thuốc rồi khâu vết thương. Họ thậm chí không cho tôi viên kháng sinh nào", nữ du khách kể lại với sự giận dữ.

Sau đó khi kiểm tra lại tại bệnh viện Nikolai Vlasov, các bác sĩ chẩn đoán Olga bị nhiễm trùng nghiêm trọng từ vết cắn của sư tử. "Bệnh nhân bị nhiễm trùng từ vết cắn của răng con vật. Đây là nhiễm trùng rất nguy hiểm", bác sĩ điều trị cho hay.

Olga phải trải qua cuộc phẫu thuật và đang dần bình phục. Tuy nhiên, bác sĩ bệnh viện Nikolai Vlasov cho biết ông không chắc chắn về việc cánh tay bệnh nhân có hoạt động bình thường như trước hay không.

Sau tai nạn, Olga đã khiếu nại Giám đốc sở thú và đòi khoản bồi thường 12.000 Bảng Anh. Tuy nhiên, đáp lại lời cáo buộc, vị giám đốc đổ lỗi cho du khách khi cố tình nhổ bờm sư tử khiến nó trở nên hung hăng và Olga có dấu hiệu say rượu trước khi chụp hình. "Rõ ràng con sư tử không thích mùi rượu tỏa ra từ người Olga", vị giám đốc nói.

Phía công viên safari cũng từ chối bồi thường khoản tiền vì cho rằng trước đó nữ du khách đã ký một biên bản chấp nhận chuyến tham quan có thể gặp nguy hiểm.

Hiện cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước