Lộ diện những hộ chiếu "quyền lực" nhất thế giới đầu năm 2021

Mai Linh (theo Lonely Planet)-Thứ năm, ngày 14/01/2021 09:31 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản và Singapore là hai cái tên dẫn đầu trong bảng xếp hạng các hộ chiếu mạnh nhất toàn cầu Henley Passport Index.

Mới đây, bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu Henley Passport Index uy tín đã cập nhật những thay đổi mới cho thứ hạng các hộ chiếu vào đầu năm 2021. Trong lần công bố mới nhất này, Nhật Bản lại tiếp tục ngôi vị “quán quân quyền lực” xét trên toàn thế giới. 

Lộ diện những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Henley Passport Index “đo đạc” khả năng di chuyển toàn cầu của người sở hữu hộ chiếu của các nước, dựa trên trên số quốc gia và vùng lãnh thổ mà họ được miễn thị thực. Chỉ số này căn cứ vào dữ liệu cung cấp bởi Cơ quan Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), bao quát 199 hộ chiếu và 227 điểm đến. Du khách có thể so sánh “độ mạnh” của hộ chiếu mình nắm giữ với những loại cung cấp bởi các quốc gia khác và tham khảo những thông tin cần thiết liên quan đến hộ chiếu trên trang web của bảng tổng sắp này. 

Người sở hữu hộ chiếu Nhật Bản hiện đang nhiều tự do di chuyển nhất, với điểm số dành cho khả năng miễn thị thực hoặc thực hiện thị thực sau khi đáp máy bay là 191. Đây là năm thứ ba quốc gia này xếp ở vị trí đầu bảng. Ở hạng hai là Singapore với điểm số tổng kết là 190. Hộ chiếu Singapore đã từng cùng đồng hạng nhất bên cạnh Nhật Bản trước đây. 

Lộ diện những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới đầu năm 2021 - Ảnh 2.

Nếu không tính đến các lệnh hạn chế tạm thời, Đức và Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng với 189 điểm. Luxembourg, Phần Lan, Ý và Tây Ban Nha cùng xếp ở vị trí thứ tư với 188 điểm. 

Các thành viên khác trong top 10 hộ chiếu mạnh nhất thế giới chủ yếu là các quốc gia châu Âu. Đan Mạch và Áo chia sẻ vị trí thứ năm (187 điểm). Các quốc gia Thụy Điển, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Ireland cùng được xếp ở vị trí thứ sáu (186 điểm). Hộ chiếu của Mỹ, Anh, Thụy Sĩ, Na Uy, Bỉ, và New Zealand sở hữu 185 điểm, mang về vị trí thứ bảy cho các quốc gia này. 

Một số hộ chiếu nổi bật khác trên toàn thế giới là Hy Lạp, Malta, Cộng hòa Séc và Australia. Các hồ chiếu này “hạ cánh” vị trí thứ tám với 184 điểm. Canada và Hungary là những cái tên cuối cùng trên “bảng vàng” ở vị trí thứ chín và thứ mười, được đánh giá lần lượt là 183 và 181 điểm.

Lộ diện những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới đầu năm 2021 - Ảnh 3.

Ảnh: boonchai wedmakawand/Getty Images

Công ty Tư vấn và Cư trú toàn cầu Henley & Partner, tổ chức đứng sau bảng xếp hạng này cho biết, những thông tin họ cung cấp giúp phản ánh những biến động bất thường đáng chú ý nhất trong năm 2020. 

Chủ tịch của Henley & Partners, Tiến sĩ Christian H. Kaelin cho biết: “Chỉ một năm trước, tất cả các chỉ báo đều cho thấy rằng tỷ lệ di chuyển toàn cầu, khả năng tự do đi lại sẽ tiếp tục tăng lên và những người nắm giữ các hộ chiếu mạnh sẽ có thể tiếp cận nhiều nơi hơn nữa. Thế nhưng, những đợt phong tỏa toàn cầu đã phủ nhận những dự báo tích cực trước đó. Những thay đổi trên bảng xếp hạng mới nhất trong hoàn cảnh các lệnh giới hạn được nới lỏng là một lời nhắc nhở về ý nghĩa của một hộ chiếu “mạnh” trong một thế giới bị đại dịch phủ vây”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước