Lời khuyên hữu ích tiết kiệm điện năng ngày nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/07/2018 11:09 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong những ngày nắng nóng, nhiệt độ điều hòa không nên thấp quá 7-12 độ C so với bên ngoài, đồng thời, sử dụng thêm quạt để tăng hiệu quả làm mát và tiết kiệm điện năng.

Điều hòa là thiết bị tiêu tốn điện năng nhiều nhất trong gia đình, nhất là những ngày nắng nóng. Vì thế, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện như điều hòa tăng cao đột biến có thể dẫn đến tình trạng quá tải lưới điện cục bộ tại một số khu vực, khiến cho việc vận hành hệ thống điện mất an toàn.

Vậy làm thế nào để tránh tình trạng này và tiết kiệm tiền điện cho gia đình trong những ngày nắng nóng này?

PGS.TS Nguyễn Việt Dũng, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt-Lạnh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có những tư vấn cụ thể sau đây:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước