Lối sống Hygge và dịp lễ Giáng sinh, năm mới tại Đan Mạch

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hygge là tập tục dành cho mọi thời điểm nhưng trong những ngày đầu năm mới cũng là lúc tinh thần hygge có thể dễ dàng được nhận thấy nhất ở khắp nơi tại đất nước Đan Mạch.

Mùa đông tại Scandinavia, những ngày nắng đẹp là cả một điều xa xỉ bởi mặt trời hiếm khi chiếu sáng quá 7 tiếng trong ngày. Người dân nơi đây coi hygge là liều thuốc giúp họ chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và tận hưởng không khí lễ hội một cách trọn vẹn nhất.

Lối sống Hygge và dịp lễ Giáng sinh, năm mới tại Đan Mạch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các quán cafe luôn chật kín người, đồ uống nóng và món bánh quế cuộn Đan Mạch được giảm giá nên lúc nào cũng cháy hàng và các công viên giải trí như Tivoli tại Thủ đô Copenhagen ngập trong ánh sáng ấm áp rực rỡ.

Lối sống Hygge và dịp lễ Giáng sinh, năm mới tại Đan Mạch - Ảnh 2.

Công viên giải trí Tivoli tại Thủ đô Copenhagen được trang hoàng lộng lẫy dịp năm mới. Ảnh: Daily Scandinavian

Tiếng Đan Mạch cũng ưu ái dành riêng một thuật ngữ nữa chỉ cho dịp lễ này - "Yolo hygge" có nghĩa là cảm giác đặc biệt khi được quây quần bên bạn bè và người thân trong những ngày Giáng sinh và năm mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước