Lồng ấp cho những đứa trẻ bị bỏ rơi tại Hàn Quốc

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 20/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chiếc hộp nhỏ thoạt không khác gì một lồng ấp dành cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, điểm khác biệt là nó nằm trong hốc tường, nơi dành cho những em bé sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi.

Người ta không thể không giật mình trước con số trung bình cứ 1 tháng lại có khoảng 20 em bé bị bỏ rơi trong hộp ở Hàn Quốc.

Tình trạng mang thai ngoài ý muốn hay gánh nặng kinh tế khiến những gia đình nghèo khó không thể nuôi con đã khiến họ đi đến quyết định đau lòng là bỏ rơi đứa trẻ. Trước kia, họ còn có một lựa chọn khác là trực tiếp cho đứa trẻ làm con nuôi qua một tổ chức xã hội. Tuy nhiên, từ năm 2012, Hàn Quốc bắt buộc các trường hợp nhận con nuôi phải có thông tin xác thực từ người cho trong khi nhiều người muốn giấu danh tính.

Vì sợ các em bé thiếu may mắn bị lạnh và không an toàn, một người phụ nữ Hàn Quốc đã có sáng kiến làm chiếc hộp tình thương. Chiếc hộp được thiết kế sao cho có thể giữ ấm cho những đứa trẻ để đến hôm sau được nhà tình thương đón về. Đó là một việc làm nhân văn, tuy nhiên cũng cho thấy tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đầy đau lòng tại Hàn Quốc. 

Thiếu lao động tại Hàn Quốc do tỷ lệ sinh giảm Thiếu lao động tại Hàn Quốc do tỷ lệ sinh giảm Nhiều hộ gia đình tại Hàn Quốc chỉ có... 1 người Nhiều hộ gia đình tại Hàn Quốc chỉ có... 1 người Nhà bỏ hoang tác động tiêu cực tới kinh tế Hàn Quốc Nhà bỏ hoang tác động tiêu cực tới kinh tế Hàn Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước