Lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum - tiềm năng mới của du lịch Măng Đen

Giang Châu-Thứ năm, ngày 04/04/2024 14:26 GMT+7

VTV.vn - Đi thuyền ngắm cảnh sắc xung quanh lòng hồ, thưởng thức đặc sản địa phương ngay trên thuyền bè là những trải nghiệm thú vị khi tới Măng Đen.

Trong vài năm trở lại đây, Măng Đen - một thị trấn của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum mang đến sự tò mò nhất định cho các tín đồ du lịch. Nơi đây có thiên nhiên hoang sơ, lượng khách chưa quá đông đúc nên vẫn giữ được vẻ yên tĩnh thơ mộng của núi rừng Tây Nguyên. Bên cạnh những địa điểm mang tính biểu tượng như Thác Pa Sỹ, Hồ Đăk Ke, Tượng Đức Mẹ thì lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum cũng là tiềm năng mới của du lịch Măng Đen.

Lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum - tiềm năng mới của du lịch Măng Đen  - Ảnh 1.

Du khách thích thú khám phá lòng hồ bằng thuyền.

Lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum - tiềm năng mới của du lịch Măng Đen  - Ảnh 2.

Những dòng thác tự nhiên tạo nên cảnh sắc thơ mộng.

Là một điểm du lịch mới hình thành, lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum chưa quá nổi tiếng khi nhắc về Măng Đen, nhưng không vì thế mà khu vực này giảm đi sự hấp dẫn thực sự của nó. Đây là một hồ nước bán nhân tạo, sinh ra nhờ quá trình tích trữ nước của dự án thuỷ điện trên địa bàn hai xã Đăk Tăng và Ngok Tem, huyện Kon Plông. Một buổi sáng với mưa xuân nhè nhẹ, tôi được trải nghiệm đi thuyền khám phá lòng hồ, chiêm ngưỡng những thác nước tự nhiên, ăn các món ăn đặc sản ngay trên bè. Đó là một cảm giác tĩnh mịch và bình yên đến lạ. 

May mắn là trước đó khi dạo chơi ở chợ phiên, tôi đã có duyên gặp gỡ anh Lô Văn Toàn, Giám đốc HTX Du lịch và Thủy sản Đăk Tăng – một đơn vị đang triển khai hoạt động du lịch ở lòng hồ thủy điện. Theo anh Toàn, lòng hồ có nhiều loại thủy sản như: cá trắm, cá chép, cá lóc,… Sắp tới anh sẽ mở rộng lồng bè nuôi cá và phát triển thêm về dược liệu rừng. Trước đây người dân chỉ trao đổi hàng hóa trong làng hoặc rất khó khăn để mang đi nơi khác. Từ khi Hợp tác xã được thành lập vào tháng 11/2022, việc giao thương đã sôi động hơn. Thành quả nông nghiệp của bà con được gom lại để mang đi bán với giá tốt. Vậy là người lao động vừa có thể hưởng lương từ hoạt động du lịch, vừa có thu nhập từ các sản phẩm nông nghiệp.

Khung cảnh đẹp trên hành trình khám phá lòng hồ thủy điện.

Với nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên cũng như giá trị văn hóa truyền thống ở các thôn bản địa phương, nếu được đầu tư khai thác bài bản và toàn diện, vùng lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum hứa hẹn sẽ là một quần thể du lịch sinh thái nổi bật, hấp dẫn cho du khách. Đặc biệt, ngày 29/11/2023 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1492/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045. Mục tiêu nhằm phát triển Khu du lịch Măng Đen thành điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Nguyên với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa truyền thống; xây dựng và phát triển Khu du lịch Măng Đen đạt các tiêu chí Khu du lịch quốc gia và được công nhận trước năm 2045; Phấn đấu đến năm 2045, Khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia và khu vực, với hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước