Malaysia: Nhà thờ Hồi giáo cấm cửa du khách sau video nhảy khiêu gợi

Hà Linh (Theo BBC)-Thứ ba, ngày 26/06/2018 10:45 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, một nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia đã cấm cửa du khách sau khi xuất hiện video hai người phụ nữ nhảy múa tại nhà thờ được phát tán trên mạng.

Video ghi lại cảnh hai cô gái ăn mặc hở hang đang nhảy múa cạnh một bức tường của nhà thờ Hồi giáo Kota Kinabalu trên đảo Borneo ở Malaysia đã khiến rất nhiều người phẫn nộ.

Bộ Du lịch bang Sabah cho biết, đây là hành động thiếu tôn trọng những người theo đạo Hồi giáo và coi thường sự mến khách của đất nước này. Các nhà chức trách hiện đã vào cuộc nhằm xác định danh tính của hai cô gái này. Theo như báo cáo, hai cô gái này có thể là người Đông Á.

Malaysia: Nhà thờ Hồi giáo cấm cửa du khách sau video nhảy khiêu gợi - Ảnh 1.

Nhà thờ Hồi giáo Kota Kinabalu

Vào ngày 24/6 vừa qua, nhà thờ Hồi giáo Kota Kinabalu cho biết sẽ tạm thời không mở cửa cho du khách đến thăm nhằm bảo vệ sự tôn nghiêm của nhà thờ. Đồng thời, nhà thờ cũng cho rằng cần có một buổi thảo luận với các công ty du lịch để ngăn chặn những sự cố tương tự.

Đây không phải lần đầu tiên du khách nước ngoài có những hành động gây rối tại những nơi linh thiêng ở bang Sabah. Trước đó vào năm 2015, người dân tại đây đã vô cùng tức giận khi thấy một nhóm du khách nước ngoài cởi đồ ngay tại đỉnh núi linh thiêng Kinabalu nơi đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước