Malaysia phạt lái xe nghe điện thoại

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/11/2017 06:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ Giao thông Malaysia thông báo những người vừa lái xe vừa nghe điện thoại sẽ bị phạt 300 Ringgit tương đương 1,6 triệu VND.

Đồng thời, lực lượng cảnh sát và camera giám sát sẽ được triển khai trên các tuyến phố để phát hiện người vi phạm. Tuy không được nghe cuộc gọi nhưng người lái xe có thể sử dụng điện thoại để tìm đường và điện thoại phải để trên giá đỡ.

Theo nhà chức trách Malaysia, việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe là một trong số 20 lỗi vi phạm giao thông và người vi phạm sẽ bị trừ điểm. Giới chức Malaysia hy vọng quy định này sẽ giúp giảm 10% số tai nạn giao thông hàng năm.

Tai nạn giao thông tại Malaysia đang ngày càng tăng. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017, 5.300 người đã thiệt mạng do tai nạn giao thông.

Thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm người đi bộ sử dụng điện thoại khi đi sang đường Thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm người đi bộ sử dụng điện thoại khi đi sang đường Hawaii phạt người sử dụng điện thoại khi băng qua đường Hawaii phạt người sử dụng điện thoại khi băng qua đường Nhiều vụ TNGT do sử dụng điện thoại trên thế giới Nhiều vụ TNGT do sử dụng điện thoại trên thế giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước