Massage giúp kích hoạt giác quan cho trẻ?

Thành Nam-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 10:27 GMT+7

VTV.vn - Việc kích thích vào các giác quan được cho là sẽ kích hoạt tương tác giữa các tế bào não đang phát triển để khơi dậy tiềm năng trí tuệ của trẻ.

Một phương pháp giáo dục đang được áp dụng hiệu quả trên thế giới là kích thích vào 5 giác quan của trẻ, bao gồm: thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác và thị giác tiếp nhận tác động từ bên ngoài.

Theo TS. Pedro Alarcon (Giám đốc Y khoa Abbott Nutrition, Hoa Kỳ), phương pháp kích thích 5 giác quan là phương pháp giáo dục tự nhiên nhất nhưng cũng rất tiên tiến. Bằng phương pháp này, cha mẹ sẽ giúp bé khám phá, trải nghiệm thế giới xung quanh một cách tự nhiên và có chiều sâu.

Massage kích hoạt giác quan cho trẻ nhỏ

Ở nhiều nước phát triển việc massage cho trẻ được thực hiện ngay từ khi bé chào đời. Ở Việt Nam hiện nay, nhất là ở những thành phố lớn đã có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ massage cho trẻ nhỏ, nhiều bố mẹ cũng đã theo học những khóa massage để có thể tự làm cho bé tại nhà.

Massage là hoạt động liên quan đến xúc giác, có thể kích thích sự phát triển về thể chất của bé rất tốt. Qua việc được bố mẹ chạm vào làn da, xoa bóp khắp cơ thể, bé được giao tiếp bằng mắt với bố mẹ, cảm nhận mùi hương từ bố mẹ, lắng nghe giọng nói của bố mẹ và thực hiện da-tiếp-da với bố mẹ.

Massage giúp kích hoạt giác quan cho trẻ? - Ảnh 1.

Massage đúng cách có thể giúp trẻ phát triển thể chất tốt

Trẻ sơ sinh có dây thần kinh hoạt động và các cơ bắp chưa phát triển hết nên massage là cách rất tốt để hỗ trợ sự phát triển của các cơ quan này. Massage cũng giúp cho hệ thần kinh, hệ miễn dịch và hệ hô hấp của bé hoạt động tốt. Massage còn giúp kích hoạt toàn bộ các giác quan của bé, mở ra cánh cửa để bé đón nhận thế giới.

Bên cạnh đó, trong lúc massage, có một loại hoocmone là oxytocin được tiết ra ở cả em bé và bố mẹ. Oxytocin còn có tên gọi khác là hoocmone tình yêu bởi nó tăng cường mối liên kết tình cảm giữa con người với nhau và đem đến cảm giác được yêu thương hạnh phúc. Vì vậy, Massage là biện pháp tuyệt vời khiến cho tình cảm giữa bố mẹ và bé thêm gắn bó, thắm thiết.

Massage cho trẻ như thế nào để hiệu quả?

Ngay từ khi trẻ mới sinh bố mẹ có thể thực hiện những động tác massage cho con tại nhà. Khoa học đã chứng minh rằng massage vào buổi sáng sẽ giúp các bé sảng khoái cả ngày, còn khi massage vào buổi tối sẽ giúp bé có một giấc ngủ ngon. Ngoài ra bố mẹ có thể massage cho bé trước khi tắm để cơ thể bé ấm lên giúp bé không bị lạnh.

STEAMe GARTEN là chuỗi trường mầm non song ngữ đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương pháp giáo dục STEM cho trẻ mầm non. Mỗi ngày, bé được massage 2 lần, buổi sáng khi vừa đến trường và buổi chiều sau các hoạt động chơi tập và vận động.

Massage giúp kích hoạt giác quan cho trẻ? - Ảnh 2.

Tùy vào lứa tuổi và nhu cầu cá nhân cần có phương pháp riêng

Buổi sáng, trẻ sẽ được massage nhẹ nhàng, "khởi động" các nhóm cơ, "đánh thức" sự nhanh nhạy của các giác quanqua các động tác xoa bóp, các tương tác vận động. Massage mặt để thư giãn cơ mặt, tác động lên vùng trán, thái dương, má, hốc mũi, cơ hàm…Massage tăng cường sức khỏe cơ bắp, giảm bớt trương lực cơ ngón tay- ngón chân, bàn tay- bàn chân, bắp tay- bắp chân, cơ ngực, cơ bụng và đặc biệt là sự linh hoạt của các khớp. Bé sẽ có một tinh thần sảng khoái và sức khỏe tốt nhất, chuẩn bị một ngày mới thật năng động.

Buổi chiều, sau một ngày vui chơi, vận động và học tập sôi nổi, "bận rộn" các bạn nhỏ lại được massage toàn thân để các giác quan một lần nữa được thư giãn, cân bằng, phục hồi năng lượng và độ nhạy bén.

Mỗi buổi massage kéo dài từ 10 – 20 phút, tùy vào lứa tuổi và nhu cầu cá nhân, trẻ được massage trong môi trường có ánh sáng dịu nhẹ, với không gian yên tĩnh, nhạc nhẹ nhàng. Cô giáo trò chuyện cùng con và tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật cùng quy trình massage sao cho hoạt động này không chỉ đơn thuần là tác động vật lý mà còn là cả một nghệ thuật chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ.

Những điều không nên khi massage cho trẻ:

Không massge ngay sau khi trẻ vừa ăn no, như thế sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của con. Nếu muốn massage cho con bố mẹ nên để ít nhất 1 tiếng sau ăn.

Đánh thức bé dậy để massage khi bé đang ngủ, hoặc khi bé vùa ngủ dậy.

Massage khi bé đang bị thương hoặc có vết thương hở trên da.

Bé đang có những dị ứng, viêm da, nhiễm trùng.

Khi bé bị gãy xương hoặc bị thương nghiêm trọng.

Bé đang bị chảy máu, bị bỏng hay có u bướu chưa chuẩn đoán được.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước