Mô hình cai nghiện điện thoại thông minh tại Hàn Quốc

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/08/2018 19:09 GMT+7

VTV.vn - Hiện nhiều người đang phải tìm đến các mô hình cai nghiện điện thoại thông minh bởi thiết bị này đang lấn quá sâu vào cuộc sống.

Tại Hàn Quốc đang có một trại hè đặc biệt với những người tham gia đều là những người nghiện điện thoại thông minh và Internet. Các em đến đây để chơi với nhau, hát với nhau, tập làm quen với lối sống bớt lệ thuộc vào điện thoại di động.

Ông Kwon Jang-Hee, người sáng lập mô hình trại cai nghiện điện thoại thông minh và Internet nói: "Nghiện điện thoại thông minh không chỉ lấy đi thời gian mà đôi khi gây ra xung đột với gia đình".

Mô hình cai nghiện điện thoại thông minh tại Hàn Quốc - Ảnh 1.
Mô hình cai nghiện điện thoại thông minh tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Các hoạt động tại trại cai nghiện điện thoại thông minh tại Hàn Quốc.

Khoảng 70% người dân Hàn Quốc sở hữu điện thoại thông minh - một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới. Điều này cũng kéo theo một sự thật đó là cứ 5 thiếu niên tại nước này lại có 1 người nghiện điện thoại thông minh, căn cứ vào các tiêu chí như thời gian sử dụng; cảm thấy vui vẻ hơn khi dùng điện thoại thông minh so với việc chơi với người thân; bức bối, lo âu khi bị cấm sử dụng điện thoại.

Cũng giống như nhiều bà mẹ, cô Park Sung-Hee luôn cảm thấy khó khăn khi tìm khoảng thời gian giao tiếp với con mình. "Con tôi thường xuyên chơi điện thoại cho tới nửa đêm. Nhiều khi nó chơi điện thoại trong bóng tối khi đã lên giường ngủ", cô Park Sung-Hee nói.

Em Kim Won-Gil (học sinh tiểu học) - con trai của cô Park dành tới 4 tiếng vào mạng mỗi ngày và không nhận ra vấn đề nguy hiểm là gì. "Mẹ em suốt ngày quát mắng em vì chơi điện thoại. Mẹ còn không cho em lên mạng. Em rất bực mình", em Kim Won-Gil nói.

Nhiều trường hợp đã xảy ra xung đột giữa bố mẹ và con cái khi điện thoại bị tịch thu.

Mô hình cai nghiện điện thoại thông minh tại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Các em đang tập làm quen với lối sống bớt lệ thuộc vào điện thoại di động.

Tiến sỹ Han Doug-Hyun, Giáo sư Tâm thần học, Bệnh viện Đại học Chungang, Hàn Quốc nói: "Tôi lo rằng giao tiếp sẽ biến mất trong tương lai bởi với việc sử dụng các thiết bị công nghệ không ai sẽ nói chuyện với nhau".

Hàn Quốc cũng là Chính phủ đầu tiên trên thế giới áp dụng những biện pháp quyết liệt đối với chứng nghiện công nghệ. Chính sách này đặc biệt hướng vào học sinh tiểu học hoặc học sinh mẫu giáo. Theo đó, các trường học phải tổ chức những lớp học đặc biệt về hội chứng nghiện Internet, tổ chức nhiều trại hè để giúp học sinh tránh xa công nghệ.

Nghiện điện thoại thông minh - Căn bệnh của kỷ nguyên số Nghiện điện thoại thông minh - Căn bệnh của kỷ nguyên số

VTV.vn - Không thể phủ nhận một điều là con người đang phụ thuộc ngày càng nhiều vào điện thoại thông minh, nghiện điện thoại thông minh đang trở thành căn bệnh của kỷ nguyên số.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước