Mỹ cấp phép sử dụng kính áp tròng kiềm chế cận thị cho trẻ

My Bình (VTV8)-Thứ sáu, ngày 22/11/2019 06:00 GMT+7

(Anhr: PhilyVoice)

VTV.vn - Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép cho những chiếc kính áp tròng đầu tiên có tác dụng làm chậm sự phát triển cận thị ở trẻ em từ 8 - 12 tuổi.

Các kính áp tròng mới dự kiến ​​sẽ được bán vào tháng 3/2020. Kính áp tròng MiSight do CooperVision sản xuất là loại kính mềm dùng 1 lần, có thể loại bỏ vào cuối mỗi ngày. Khi đeo thường xuyên, kính giúp làm chậm trung bình 52% độ giãn của nhãn cầu từ trước ra sau trong các lần kiểm tra hàng năm. Theo các chuyên gia, kính còn có một lợi thế khác là có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và bong võng mạc ở trẻ em bị cận thị nặng. 

Theo các nhà nghiên cứu, đây là giải pháp mang tính bước ngoặt đối với thị lực của trẻ em, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng mức độ nghiêm trọng về tỷ lệ cận thị ở Mỹ và trên toàn thế giới.


Dùng kính áp tròng thay cho tiêm trong điều trị bệnh mắt Dùng kính áp tròng thay cho tiêm trong điều trị bệnh mắt

VTV.vn - Theo các nhà khoa học Mỹ, dùng kính áp tròng giải phóng dần thuốc trực tiếp vào mắt là một sự thay thế tuyệt vời cho thuốc nhỏ mắt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước