Hậu quả xấu từ việc đeo kính áp tròng đi ngủ

Nguyễn Mai, icon
07:03 ngày 25/12/2018

VTV.vn - Nhiều người có thói quen xấu là đeo kính áp tròng khi đi ngủ, dù do quên hoặc lười không tháo đi chăng nữa.

Chàng trai bị mất thị giác một bên mắt do nhiễm trùng khi kính áp tròng.

Việc đi ngủ mà vẫn đeo kính áp tròng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt nghiêm trọng và thậm chí dẫn đến mất thị lực.

"Ngủ thiếp đi, hoặc thậm chí ngủ trưa mà không tháo kính áp tròng có thể làm tăng đáng kể khả năng gặp các vấn đề về mắt", Tiến sĩ Jon Femling, phó giáo sư tại Khoa Y của Đại học New Mexico, Mỹ cho hay. "Nếu bạn muốn tránh nhiễm trùng, và tránh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất thị lực, thì chăm sóc mắt đúng cách là điều bắt buộc."

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) nhấn mạnh những rủi ro khi ngủ mà vẫn đep kính áp tròng, đó là nhiễm trùng và viêm giác mạc do vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng amip hoặc virus gây ra.

Hầu hết những bệnh nhân này "cần nhiều tháng điều trị" để giải quyết các bệnh nhiễm trùng mắt của họ. Thậm chí một số ca phải thực hiện thay ghép giác mạc. Những trường hợp nhiễm trùng này có thể khó điều trị và thường yêu cầu bệnh nhân dùng thuốc nhỏ mắt kháng sinh mỗi giờ trong vài tuần hoặc vài tháng.

Để ngăn ngừa nhiễm trùng mắt, CDC khuyến nghị như sau:

Rửa tay trước khi sử dụng kính áp tròng.

Tháo kính áp tròng trước khi ngủ, tắm hoặc bơi.

Rửa kính áp tròng bằng dung dịch khử trùng mỗi khi tháo chúng ra.

Dung dịch rửa kính áp tròng chỉ dùng 1 lần.

Thay thế kính áp tròng ít nhất ba tháng một lần.

Sử dụng dung dịch sát trùng để rửa mắt sau khi tháo kính áp tròng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục