Mỹ: Cụ bà 72 tuổi thoát chết thần kỳ sau 9 ngày lạc trong rừng

Tuyết Mai, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/04/2016 20:13 GMT+7

VTV.vn - Một cụ bà 72 tuổi ở bang Arizona (Mỹ) đã sống sót sau 9 ngày lạc trong một khu rừng ở bang Arizona nhờ uống nước hồ, ăn quả dại.

Cụ bà Ann Rodgers là người đã may mắn sống sót sau 9 ngày lạc trong một khu rừng ở bang Arizona. Cụ Rodger bị lạc hôm 31/3 khi đang trên đường tới thăm cháu ở Phoenix, thủ phủ bang Arizona vì chiếc xe chạy bằng điện của cụ bị hết pin. Ba ngày sau, đội cứu hộ chỉ tìm thấy chiếc xe bị hỏng của cụ ở bìa rừng nhưng không thấy cụ.

Theo lời kể của cụ bà Ann Rodgers, cụ đã kéo một chiếc sừng nai ra bãi biển cát trắng, lấy thêm các cành cây và ghép thành chữ “Help” để kêu gọi sự giúp đỡ. Nhờ có chữ “Help” rất lớn được xếp trên bãi biển này, những nhân viên cứu hộ trên chiếc trực thăng đã tìm thấy cụ.

Sau khi được giải cứu, cụ bà Rodger đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra. Hiện sức khỏe của cụ đã ổn định và được xuất viện.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước