Mỹ tìm thấy con tàu "ma" mất tích sau 95 năm

Tường Vy (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 13:24 GMT+7

VTV.vn - Hình ảnh quay dưới nước cho thấy con tàu nằm trên đáy biển và không bị hư hại nhiều. Sàn gỗ và các bộ phận phía trên đã đổ sụp xuống phần mũi tàu do sự ăn mòn.

Theo thông báo chung của hải quân Mỹ và cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia, xác tàu kéo USS Conestoga được tìm thấy gần quần đảo Farallon, cách thành phố San Francisco, bang California, khoảng 50 km về phía Tây.

Con tàu kéo USS Conestoga chở theo 56 thủy thủ và sĩ quan đã bất ngờ biến mất vào ngày 25/3/1921, sau khi rời cảng tại San Francisco và hướng tới Trân Châu Cảng tại Hawaii.

Các chuyên gia nhận định, chiếc tàu đã gặp phải một trận bão và đã bị nhấn chìm trong lúc các thủy thủ cố gắng tới hầm tránh bão để trú ẩn. Vào thời điểm mất tích, trên tàu có 56 thủy thủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước