Mỹ nỗ lực lưu giữ văn hóa cao bồi

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 02/05/2016 13:00 GMT+7

VTV.vn - Thành lập bảo tàng cao bồi và mở lớp đào tạo cho các học viên nhỏ tuổi là những gì nước Mỹ đang nỗ lực lưu giữ văn hóa cao bồi của miền Tây quốc gia này.

Trước thực trạng văn hóa cao bồi đang bị mai một nhanh chóng, nước Mỹ cách đây 7 năm đã khai trương Bảo tàng di sản miền tây và cao bồi tại bang Okalahoma nhằm vinh danh những người cao bồi nổi tiếng và lưu giữ những truyền thống của nền văn hóa cao bồi. Các trang trại còn mở các khóa đào tạo các công việc của một người cao bồi cho các học viên nhỏ tuổi giúp các em nuôi dưỡng tình yêu với nghề này.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của văn hóa cao bồi đối với nền văn hóa và lịch sử nước Mỹ, thượng viện Mỹ kể từ năm 2005 đã chọn một ngày thứ 7 của tháng 7 là “Ngày quốc gia của những chàng cao bồi”. Trong ngày này, rất nhiều sự kiện và lễ hội được diễn ra như lễ hội cưỡi bò, cuộc thi sắc đẹp và lễ diễu hành, thu hút rất đông khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước