Nắng nóng khiến mọi người dễ gây gổ hơn

Nguyễn Phúc Nhật Anh-Thứ ba, ngày 14/08/2018 14:25 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Anh Quốc cho rằng nắng nóng là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ đánh lộn gần đây tại Anh.

Những đợt sóng nhiệt đang "càn quét" nước Anh trên diện rộng. Thời tiết nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cuộc sống của những người dân Anh trở nên bức bối hơn mà còn tạo thêm nhiều áp lực cho cả lực lượng cảnh sát tại Anh.

Nắng nóng khiến mọi người dễ gây gổ hơn - Ảnh 1.

John Apter, Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát Anh Quốc cho biết, thời tiết nắng nóng tạo điều kiện cho người dân Anh tiệc tùng, uống bia rượu giải khát nhiều hơn và dành nhiều thời gian tập trung trong những quán bar, café hơn. Từ đó tăng thêm khả năng ai đó sẽ quá chén, va chạm và đánh lộn.

"Mọi người có những hành động rất kì lạ trong cái nóng mùa Hè" - ông Apter cho biết. Hiện tại lực lượng cảnh sát Anh đã phải làm việc hết công suất và dàn mỏng lực lượng để kiểm soát nhiều khu vực khác nhau. Ông Apter cho biết, những địa điểm thu hút khách du lịch là những điểm nóng nhất dễ xảy ra nhiều hành vi gây gổ, phá vỡ trật tự công cộng.

"Chúng tôi phải kiểm soát những khu vực như New Forest là một địa điểm đẹp, thu hút khách du lịch. Nhưng số lượng cảnh sát được phân bổ để kiểm soát khu vực này được giữ nguyên từ Mùa Đông qua Mùa Hè mà trong Mùa Hè thì lượng người có mặt trong khu vực này tăng gấp 4 lần với số lượng trong Mùa Đông. Và đây chỉ là 1 địa điểm trong số rất nhiều điểm du lịch trên cả nước", ông Apter bày tỏ quan ngại.

Nắng nóng khiến mọi người dễ gây gổ hơn - Ảnh 2.

Ngoài những điểm du lịch, những sự kiện lớn tập trung hàng trăm người cũng luôn là những điểm nóng của chất kích thích, rượu bia, trộm cắp và gây gổ. Chưa kể đến khả năng có thể xảy ra tình trạng sốc nhiệt, ngất xỉu của mọi người. Lên kế hoạch để kiểm soát trật tự cho buổi hòa nhạc sắp tới của Britney Spears, lực lượng chức năng đã phải huy động cả những xe cứu thương và y sĩ sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Nắng nóng khiến mọi người dễ gây gổ hơn - Ảnh 3.

Những sĩ quan cảnh sát có lẽ là những người phải chịu đựng nhiều nhất trong thời tiết nóng. Trong những ngày này họ phải tuần tra thường xuyên hơn dưới cái nắng, trong bộ đồng phục và áo giáp chống dao. 

Trong đợt nóng vào tháng 3 đầu năm nay, ba người đã thiệt mạng trong một vụ xô sát trong đó vũ khí sử dụng là dao và súng. Vào thời gian cao điểm World Cup, trận tứ kết Anh đá với Thụy Điển, cảnh sát Anh đã nhận được 999 cuộc gọi khẩn cấp báo cáo tình trạng cổ động viên bóng đá hỗn loạn, đập phá tài sản công cộng. Và gần đây nhất, một thanh niên Anh 22 tuổi đã bị đâm nhiều nhát dao trí mạng sau khi cãi cọ với một nhóm người.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước