NASA công bố hình ảnh vật thể chưa xác định đâm vào mặt trăng

Mai Linh (theo Live Science)-Thứ tư, ngày 06/07/2022 10:32 GMT+7

VTV.vn - Một số nhà thiên văn học cho rằng đây có thể là một chiếc tên lửa được Trung Quốc phóng vào năm 2014.

Mới đây, NASA đã công bố bức ảnh chụp địa điểm rơi của một vật thể bí ẩn đâm vào mặt trăng vào tháng 3 vừa qua. Sau va chạm, vật thể này đã để lại một miệng núi lửa kép kỳ lạ khiến các nhà khoa học bối rối.

NASA công bố hình ảnh vật thể chưa xác định đâm vào mặt trăng - Ảnh 1.

(Ảnh: NASA/Goddard/Arizona State University)

Được biết, hiện trường vụ va chạm đã được chụp lại bởi tàu Quỹ đạo Mặt trăng (LRO) của NASA vào ngày 25/5. Các bức ảnh cho thấy nhiều mảnh vỡ nằm ngổn ngang quanh miệng núi lửa kép kỳ lạ - kết quả của cú va chạm ở tốc độ 9.290km/h của vật thể.

Một số quan sát và nghiên cứu sau đó đã gợi ý rằng vật thể này có thể là tầng trên cùng của Trường An – tên lửa được Trung Quốc phóng vào năm 2014. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc không đồng ý với nhận định này vì cho rằng bộ phận đó của Trường An đã bốc cháy trong bầu khí quyển của Trái đất nhiều năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước