Nét hoang sơ, cổ kính của nhà thờ đổ độc đáo ở Việt Nam

Thu Ngà-Thứ năm, ngày 01/10/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhà thờ đổ nát, chỉ còn lại tháp chuông bên bờ biển nhưng vẫn thu hút ngày càng nhiều tay săn ảnh và khách tham quan.

Nằm cách Hà Nội khoảng 140 km về phía Đông Nam, nhà thờ đổ thuộc xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định đang trở thành địa điểm tham quan độc đáo, đồng thời là bối cảnh trong nhiều bộ ảnh cưới cũng như trong một số phim truyền hình.

Nhà thờ đổ với những đường nét cổ kính nằm chơ vơ bên bãi biển là địa điểm hấp dẫn khách tham quan.

 

 

Nhà thờ nổi tiếng này có tên gọi Trái tim, được xây dựng năm 1943 và do kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Lịch sử đã ghi nhận, vào năm 1996, biển xâm lấn vào đất liền dài hơn 1km, khiến ngôi làng dọc bãi biển Xương Điền "biến mất", một số công trình kiến trúc lớn bị sóng đánh đổ, tuy nhiên nhà thờ Trái tim vẫn còn đó dù không còn nguyên vẹn. Cho đến nay, nhà thờ chỉ còn là công trình hoang tàn, bên trong đã bị phá đổ hoàn toàn, chỉ còn lại bộ khung bên ngoài và nền móng hòa lẫn với cát biển. Kiến trúc của nhà thờ này vốn được thiết kế rất công phu, đẹp mắt và bền vững với những cửa vòm mềm mại, những cột trụ cao đỡ lấy toàn bộ kiến trúc.

Những năm trước đây, nhà thờ vẫn giữ được khá nguyên vẹn cấu trúc

Tòa tháp với 2 bức tường bong tróc gạch vữa tạo nên sự đối xứng và cổ kính cho nhà thờ

Tuy nhiên, hiện nay một bên tường của tòa tháp đã bị gió bão hủy hoại dẫn đến đổ vỡ

Chỉ còn ngọn tháp cao vẫn nổi bật giữa bờ biển hoang sơ tạo nên vẻ đẹp có một không hai ở địa danh này

Tuy vậy, kiến trúc của nhà thờ Trái tim vẫn được lưu giữ khá đầy đủ ở mặt trái hướng ra biển với thiết kế mái vòm ấn tượng

Theo người dân địa phương, trước đây, ngay bên bờ biển xã Hải Lý và xã Hải Đông là một quần thể gồm nhiều nhà thờ lớn nhỏ. Tuy nhiên, theo thời gian, nước biển dần dần xâm lấn đất liền làm ảnh hưởng lớn đến các công trình. Nhiều thập kỷ qua, giáo dân trong vùng đã 3 lần chuyển nhà thờ vào đất liền phía trong đê để tránh sự "xâm chiến" của biển. Còn lại, nhiều công trình kiến trúc đã bị bỏ hoang và sống chung với nước.

Ngọn tháp với tượng Đức Mẹ là công trình nổi bật trước đây nhưng hiện nay đã bị phá hủy hoàn toàn

Dấu tích một số công trình còn sót lại cách nhà thờ đổ không xa

Quanh nhà thờ đổ là làng chài và bãi cá, nơi các ngư dân tập trung thuyền bè và kéo cá mỗi ngày. Tuy không có nhà nghỉ cho khách tham quan nhưng quanh nhà thờ có nhiều lán, chòi dựng tạm để người dân thu mua hải sản. Đây là nơi khách có thể xin ở nhờ để buổi sáng dậy sớm chụp bình minh và xem người dân chài nơi đây kéo lưới, đánh bắt hải sản.

Làng chài cạnh nhà thờ đổ tạo nên quang cảnh yên bình và thơ mộng

Nhà thờ đổ là địa danh ngày càng được nhiều người biết tới. Vẻ hoang sơ, huyền bí và yên bình của công trình này chính là điểm nhấn, biến nhà thờ thành điểm đến yêu thích của giới trẻ. Nhiều đôi uyên ương cũng không ngần ngại đi hàng trăm cây số tới khu vực này để chụp ảnh cưới, hy vọng có được những bộ ảnh mới lạ và nghệ thuật.

Nhà thờ đổ là địa danh tham quan tuyệt đẹp cho những ai yêu thích du lịch khám phá. Tuy nhiên, do xây dựng quá lâu cùng với sự xâm thực của nước biển, rất có thể nhà thờ đổ sẽ tiếp tục bị phá hủy trong thời gian sắp tới. Nhận thấy tiềm năng khai thác du lịch cũng như mong muốn bảo tồn địa danh nổi tiếng này, chính quyền ở đây cùng với một số nhà đầu tư đã bắt đầu kế hoạch cải tạo, trùng tu và bước đầu mở rộng dịch vụ du lịch ở vùng biển Hải Lý.

Xây kè chắn sóng là phương thức đang được tiến hành để tránh sự xâm thực của nước biển

Với sự quan tâm từ chính quyền, cùng với địa thế bên bờ biển tuyệt đẹp và kiến trúc độc đáo, có thể nhà thờ đổ sẽ trở thành địa danh du lịch nổi tiếng trong khu vực. Hiện nay, rất nhiều nhà thờ đã được xây mới, cách bờ biển Xương Điền không xa, thế nhưng, người dân vẫn tỏ lòng yêu mến đối với quần thể nhà thờ đổ này vì đây là chứng tích của thời gian và lịch sử.

Ruộng bậc thang Yên Bái gây ấn tượng tại cuộc thi ảnh quốc tế Ruộng bậc thang Yên Bái gây ấn tượng tại cuộc thi ảnh quốc tế

VTV.vn - Bức ảnh chụp ruộng bậc thang ở xã Tú Lệ, Yên Bái đã trở thành một trong những bức ảnh đẹp nhất tham dự cuộc thi ảnh do Tạp chí National Geographic của Mỹ tổ chức.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước