Nếu không muốn khổ sở như Bảo Thanh trong Sống chung với mẹ chồng, các cô gái cần nhớ 6 câu thơ này

Thùy Hương-Thứ tư, ngày 26/04/2017 08:00 GMT+7

VTV.vn - Chuyên gia tâm lý cho biết nếu không muốn phải gánh tấn bi kịch như trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng, các nàng dâu cần nhớ 6 câu thơ của Xuân Quỳnh.

Trong thời gian này, lướt qua các diễn đàn hay các trang mạng xã hội, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy ngập tràn chủ đề mẹ chồng – nàng dâu. Tuy nhiên, chẳng cần phải chờ đến khi bộ phim Sống chung với mẹ chồng lên sóng, đề tài này mới được đem ra mổ xẻ mà từ rất lâu rồi, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu và những câu chuyện dở khóc, dở cười xoay quanh nó vẫn luôn thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nếu không muốn khổ sở như Bảo Thanh trong Sống chung với mẹ chồng, các cô gái cần nhớ 6 câu thơ này - Ảnh 1.

Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất (Ảnh: Báo Giáo dục)

Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, những mối bất hòa giữa mẹ chồng – nàng dâu không phải bây giờ mới có mà đã tồn tại trong suốt 4.000 năm lịch sử do chịu ảnh hưởng của tư tưởng tiểu nông. Để có thể hiểu được tư tưởng tiểu nông, chúng ta cần đi ngược lại lịch sử với khởi thủy nước Việt Nam bắt nguồn từ nền văn minh lúa nước. Các cư dân nước Việt sinh sống thành từng cụm, từng làng, từng xóm nhỏ, canh tác trên những thửa ruộng của mình với tác phong tự cung, tự cấp, tự chủ, tự lo. Điều này dẫn đến nảy sinh tâm lý chỉ biết lo cho mình, cho gia đình mà không để tâm đến hạnh phúc của người khác.

Nếu không muốn khổ sở như Bảo Thanh trong Sống chung với mẹ chồng, các cô gái cần nhớ 6 câu thơ này - Ảnh 2.

Đã từ lâu, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đã là đề tài tốn nhiều giấy mực

"Nhiều bà mẹ chồng nghĩ rằng con dâu về nhà mình sẽ nghiễm nhiên được hưởng thành quả từ mồ hôi, nước mắt của mình sau bao năm lao động vất vả. Ngoài ra, nhiều bà mẹ chồng cũng nảy sinh tâm lý tị nạnh, ghen tuông khi con trai giờ đây cưng chiều, chăm chút cho vợ còn hơn cả mình", chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất lý giải về "nguồn gốc" của mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.

Ông nói tiếp: "Người phụ nữ Việt Nam luôn gánh phần khổ về mình, dành phần ngon ngọt cho chồng con. Đi chợ, người phụ nữ nào cũng chỉ muốn mua những món chồng con thích. Nào có ai nghĩ đến việc mua và nấu những món mình thích? Yêu và hy sinh hết mình như vậy nên khi con trai cưng lấy vợ, nhiều bà mẹ cảm giác sự ưu tiên mà con từng giành cho mình nay đã được chuyển sang vợ".

Cũng theo chuyên gia tâm lý, trong khi mẹ chồng đang "thiếu thốn" tình cảm như vậy, nhiều cô con dâu lại có những hành xử vô ý, coi chồng như của riêng hoặc xem thành công mà chồng có được là nhờ mình. Điều này phần nào dẫn đến những hiềm khích không đáng có giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Nếu không muốn khổ sở như Bảo Thanh trong Sống chung với mẹ chồng, các cô gái cần nhớ 6 câu thơ này - Ảnh 3.

Chuyên gia tâm lý chia sẻ hành động nói xấu mẹ chồng của Vân (Bảo Thanh) là một nước đi sai lầm

Cũng trong cuộc chia sẻ, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất nhấn mạnh một trong những sai lầm mà nhiều cô dâu mắc phải trong hôn nhân, đó là tỏ ra thiếu tôn trọng với mẹ chồng. Ông cho rằng chỉ bằng những lời nói xấu nhỏ nhặt dành cho mẹ chồng, nhiều phụ nữ đã tự đẩy chồng ra xa khỏi vòng tay của mình.

"Không một chàng trai nào là không kính trọng mẹ. Đối với những người đàn ông, mẹ là số 1 trong cuộc đời họ còn vợ chỉ là người yêu. Tuy nhiên, không có nhiều bà mẹ hiểu được điều này. Khi tức giận, họ sử dụng những lời lẽ nặng nề như "đội váy vợ", làm tổn thương chính con trai mình. Trong khi đó, khi thấy chồng cãi mẹ, nhiều cô gái lại cho rằng chồng cũng tỏ thái độ với mẹ. Không ít cô cố tình đổ thêm dầu vào lửa bằng những lời tỉ tê, nói xấu dành cho mẹ chồng. Thế nhưng làm như vậy là hoàn toàn sai lầm. Người đàn ông sẽ không để cho bất cứ ai động vào mẹ mình!", chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất khẳng định.

Nếu không muốn khổ sở như Bảo Thanh trong Sống chung với mẹ chồng, các cô gái cần nhớ 6 câu thơ này - Ảnh 4.

Trong trái tim đàn ông, mẹ là số 1!

Ông chia sẻ từng có một cô gái tìm đến ông trong nước mắt và kể rằng chồng đã tát mình mạnh đến mức ngã lăn xuống sàn nhà. Cô này cho rằng chồng vì có người phụ nữ khác nên chồng mới cư xử thô bạo với mình. Tuy nhiên, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất đã khiến cô gái này bất ngờ chỉ bằng một câu hỏi: "Có phải khi chồng đang cãi mẹ, cô nói đế vào một câu không?". Ông cho biết nam giới tát vợ đau đến mức vậy chỉ có thể vì vợ nói xấu mẹ họ. Ông cũng lưu ý với những người phụ nữ đã và sẽ lập gia đình rằng hãy cẩn trọng trong những lời nói về mẹ chồng.

"Thứ nam giới quý trọng nhất là mẹ. Cái thứ hai là danh dự. Chỉ cần phụ nữ luôn ghi nhớ điều này", ông Nguyễn An Chất nói.

Nếu không muốn khổ sở như Bảo Thanh trong Sống chung với mẹ chồng, các cô gái cần nhớ 6 câu thơ này - Ảnh 5.

Sự nhu nhược của Thanh (Anh Dũng) đã khiến mối quan hệ giữa mẹ và vợ ngày một căng thẳng

Người ta vẫn thường nói về sự đối trọng giữa mẹ chồng - nàng dâu. Vậy người đàn ông có ở đâu trong mối quan hệ này? Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất khẳng định người đàn ông có vai trò chủ chốt, là cán cân giúp cân bằng mối quan hệ giữa mẹ và vợ. Để cuộc sống gia đình hòa thuận, theo ông, người đàn ông cần luôn luôn giữ sự khách quan, không nên tỏ ra mình nghiêng về phe nào. Bên cạnh đó, người đàn ông cũng cần có sự tinh tế trong xử lý tình huống, cần biết lúc cương, lúc nhu khi trò chuyện với mẹ và vợ.

"Người đàn ông Việt Nam luôn mong muốn làm kinh tế giỏi để nuôi vợ con, phụng dưỡng cha mẹ. Vấn đề là khả năng của họ đến đâu. Thay vì so sánh con trai/chồng mình với những người khác, các bà mẹ/cô dâu nên đặt niềm tin ở họ, dành cho họ những lời động viên chân thành. Nhiều cô gái nhìn sang gia đình người khác, thấy chồng họ có sự nghiệp thành công thì về nhà lại tị nạnh, đặt ra sự so sánh với chồng mình. Điều này trực tiếp làm tổn thương tới danh dự của người đàn ông và là một trong những sai lầm mà phụ nữ Việt cần tránh. Các bà mẹ chồng và cả các cô dâu cần biết hài lòng và trân trọng những gì mình đã có thay vì vô tình tạo áp lực lên người đàn ông thân yêu của mình", ông chia sẻ.

Nếu không muốn khổ sở như Bảo Thanh trong Sống chung với mẹ chồng, các cô gái cần nhớ 6 câu thơ này - Ảnh 6.

Phụ nữ nên nhớ tuyệt đối đừng bao giờ so sánh chồng mình với những người đàn ông khác

Hôn nhân hạnh phúc, gia đình êm ấm là cái đích mà ai cũng muốn đi đến. Tuy nhiên, đường đến cái đích ấy thì không nhiều người biết. Chỉ vì thiếu kỹ năng sống, thiếu sự tinh tế cần thiết, nhiều người đã đi chệch hướng khỏi cái đích ban đầu mình đề ra. Dành lời khuyên cho những người phụ nữ đã và sắp về nhà chồng, chuyên gia Nguyễn An Chất nói bên cạnh việc trau dồi các kiến thức, kỹ năng ứng xử cần thiết, hãy luôn tôn trọng, yêu kính mẹ chồng như 6 câu thơ của Xuân Quỳnh:

"Mẹ đâu mẹ của riêng anh

Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi

Tuy mẹ không đẻ không nuôi

Nhưng em ơn mẹ suốt đời chưa xong

Mẹ đã tần tảo sớm hơn

Nuôi anh khôn lớn nay dành cho em"

Để giữ được hòa khí trong gia đình và có được sự tin yêu của các con, các bà mẹ chồng cũng cần cư xử đúng chừng mực, tôn trọng không gian riêng tư của cặp vợ chồng. Chuyên gia Nguyễn An Chất cho rằng các bà mẹ chồng cần yêu thương con dâu như yêu chính con trai của mình thay vì tỏ ra soi xét, ngờ vực hay đố kỵ.

Sống chung với mẹ chồng - Tập 10: Vân (Bảo Thanh) khóc sưng mắt, về nhà ngoại bất chấp mẹ chồng tức tối Sống chung với mẹ chồng - Tập 10: Vân (Bảo Thanh) khóc sưng mắt, về nhà ngoại bất chấp mẹ chồng tức tối Những điều thú vị ít ai biết về phim 'Sống chung với mẹ chồng' Những điều thú vị ít ai biết về phim "Sống chung với mẹ chồng" Sống chung với mẹ chồng: Cuối cùng, cũng có lúc mẹ chồng tai quái phải khóc vì quá ức Sống chung với mẹ chồng: Cuối cùng, cũng có lúc mẹ chồng tai quái phải khóc vì quá ức
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước