Ngắm hoa anh đào bừng nở giữa lòng nước Mỹ

Nhóm PV Đài THVN thường trú tại Mỹ-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 12:17 GMT+7

VTV.vn - Anh đào là loài hoa gắn liền với đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Thế nhưng giờ đây, hoa anh đào cũng đã trở thành một "đặc sản" của thủ đô Washington (Mỹ).

Hơn 3.700 cây hoa anh đào với 17 giống khác nhau quanh hồ Tidal ở trung tâm Washington bừng nở, báo hiệu mùa xuân đã đến với thủ đô của nước Mỹ. Lễ hội hoa anh đào tại Washington chính thức bắt đầu khi 70% số nụ hoa trên các cây bung cánh. Đó cũng là lúc du khách từ khắp nước Mỹ và cả khách quốc tế đổ về ngắm hoa anh đào nở.

106 năm trước, năm 1912, hơn 3.000 cây anh đào được chuyển từ Nhật qua Mỹ. Đây là món quà Chính phủ Nhật gửi tặng thủ đô Washington để cảm tạ Mỹ đã đứng ra làm trung gian hòa giải để kết thúc cuộc chiến tranh Nga - Nhật. Từ đó, hoa anh đào được trồng rộng rãi tại nhiều nơi quanh vùng thủ đô Washington.

Lễ hội hoa anh đào tại thủ đô Washington thường diễn ra vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 và thường kéo dài trong khoảng một tuần khi hoa nở rộ.

Mê mẩn mùa hoa anh đào nở rộ ở Nhật Bản Mê mẩn mùa hoa anh đào nở rộ ở Nhật Bản

VTV.vn - Tới với đất nước Nhật Bản vào mùa xuân, du khách không khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt chiêm ngưỡng hàng vạn sắc hồng từ hoa sakura - hoa anh đào, quốc hoa của xứ phù tang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước