Ngăn chặn nguy hại từ trò chơi trên môi trường số

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/03/2019 17:46 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, cần thắt chặt quản lý để ngành công nghiệp dịch vụ trò chơi trực tuyến phát triển nhưng vẫn tránh được những hệ lụy.

Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh rất quan tâm đến thông tin trò chơi Momo xuất hiện trên mạng gây hại với trẻ nhỏ. Tuy không còn trên Youtube nhưng môi trường trò chơi trên mạng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro với con trẻ vì mỗi ngày, có tới 5,000 video được đẩy lên Youtube với nhiều nội dung không được kiểm soát. Vì vậy, cần có những biện pháp để hạn chế hiểm hoạ từ môi trường trò chơi số vì tại Việt Nam, hiện có hơn 12 triệu người chơi game online, đa phần là trẻ em trong độ tuổi từ 10 - 15 tuổi.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ với môi trường trò chơi trên mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thường xuyên phối hợp với Google để yêu cầu tăng cường các bộ lọc nội dung tuy nhiên, không nên để các em tự do thoải mái với các trò chơi video trên mạng mà cần có sự giám sát của gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước