Học thêu để xa rời trò chơi điện tử. Tại sao không?

VTV6-Chủ nhật, ngày 17/06/2018 13:00 GMT+7

VTV.vn - Làm sao để kì nghỉ hè của con không dán mắt vào trò chơi điện tử? Dưới đây là gợi ý của bản tin thế hệ số dành cho các ông bố bà mẹ.

Một lớp học thêu mang tính gia đình là địa chỉ để các bậc phụ huynh mang con đến học trong mùa hè. Bằng những hoạt động ngoại khóa như vậy, các vị phụ huynh đang cố gắng làm phong phú thêm tuổi thơ của các em.

Chị Phạm Thanh Nga đưa bé Chích Bông đến tham gia lớp học thêu nổi. Người mẹ trẻ này sẵn sàng bỏ ra một buổi chiều cùng con bên khung thêu, khuyến khích con trong từng đường kim mũi chỉ.

Học thêu để xa rời trò chơi điện tử. Tại sao không?  - Ảnh 2.

Thực ra mục đích chính của chị Nga không phải là đào tạo cháu thành thợ thêu mà chỉ cần cháu rời Ipad, rời trò chơi điện tử để tham gia một hoạt động ngoại khóa

Những khung thêu với hình thù ngộ nghĩnh, những sợi len nhiều màu sắc đã có sức hấp dẫn những bé gái này. Việc thêu nổi này thực ra không quá khó, giống như một trò chơi ngộ nghĩnh hơn là một công việc tỷ mẩn.

Học thêu để xa rời trò chơi điện tử. Tại sao không?  - Ảnh 3.

Theo anh Phương, việc thêu này không khó khăn, nhưng có tác dụng rèn luyện tính cẩn thận tỷ nỉ, và cũng góp phần nâng cao thẩm mỹ cho trẻ.

Học thêu để xa rời trò chơi điện tử. Tại sao không?  - Ảnh 4.

Đến với lớp học thêu, các bé có thời gian được hòa mình vào một công việc, được giao tiếp với thày cô, phụ huynh và các bạn cùng lứa. Mỗi mẫu thêu, dù đơn giản hay phức tạp, cũng đều do chính đôi tay của các bé hoàn thành. Chỉ chừng đó thôi, cũng đủ để các em rời xa nhưng thiết bị điện tử, để tuổi thơ của các em thêm một trải nghiệm thú vị.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước