Ngán ngẩm các phượt thủ “ăn mày”, Bali quyết tố cáo với các đại sứ quán

QA (Theo The Sun)-Thứ hai, ngày 08/07/2019 12:18 GMT+7

Nguồn: The Sun.

VTV.vn - Chán ngấy cảnh các phượt thủ xin tiền trên khắp đường phố, Bali quyết định sẽ liên hệ với các đại sứ quán để xử lý những trường hợp này.

Đã từ lâu, trào lưu "phượt thủ ăn mày" là một trong những trào lưu xấu xí của du khách phương Tây với các nước Châu Á. Thay vì lao động chăm chỉ để đủ tiền đi du lịch, những phượt thủ này có xu hướng xin tiền giữa đường để tiếp tục chu du khắp thế giới.

Trào lưu này được gọi là "begpackers" – phượt thủ ăn mày. Đó là những du khách ngồi bên vệ đường với những dòng chữ như "hãy giúp tôi thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới" với mong muốn gom đủ tiền cho những chuyến đi tiếp theo. Mới đây, Bali quyết định "mạnh tay" xử lý các vấn đề về những "du khách" kiểu này.

Ngán ngẩm các phượt thủ “ăn mày”, Bali quyết tố cáo với các đại sứ quán - Ảnh 1.

Tại một thông báo chính thức của Uỷ ban nhập cư đảo, ông Setyo Budiwardoyo chia sẻ rằng Uỷ ban này đang liên hệ với đại sứ quán các nước để chịu trách nhiệm về những công dân của họ.

Ông nói: "Chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp du khách kiểu này, thường thì họ đến từ Anh, Úc và Nga. Chúng tôi sẽ liên hệ và báo cáo với đại sứ quán để họ có thể quan tâm tới công dân của mình trong những kì nghỉ". Nhân viên nhập cảnh cho hay trước đây họ đã chăm sóc tới những du khách này và giờ đây, những chi phí của phượt thủ sẽ do các đại sứ quán chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, nếu các phượt thủ có liên quan đến những hành vi phạm tội, trong trường hợp đó, họ có thể bị trục xuất và cấm khỏi đất nước Indonesia.

Bali là một trong những thiên đường của nhiều phượt thủ. Trong khi hầu hết các du khách đến đây với mục đích du lịch thì vẫn có nhiều người bị buộc tội vì lừa đảo để trục lợi. Người dân địa phương và các hành khách liên tục chia sẻ các bức ảnh về những phượt thủ xin tiền giữa phố hoặc bán nhiều đồ cũ để kiếm tiền du lịch. Nhiều "phượt thủ ăn mày" sử dụng những đồ dùng đáng giá hàng trăm ngàn USD nhưng lại đi xin tiền người dân địa phương. Một số phượt thủ bị buộc tội nói dối rằng mất thẻ tín dụng và cần tiền để trở về nhà.

Ngán ngẩm các phượt thủ “ăn mày”, Bali quyết tố cáo với các đại sứ quán - Ảnh 2.

Hình ảnh "phượt thủ ăn xin" bán đồ quyên góp tiền tại đường phố Hà Nội để tiếp tục du lịch.

Không chỉ Bali, những begpackers cũng xuất hiện tại nhiều nước như Hàn Quốc, Hongkong, Việt Nam, Thái Lan,...Nhiều quốc gia cũng đang có những biện pháp cứng rắn để ngăn chặn những hành động xấu xí của những phượt thủ ăn mày này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước