Ngành công nghiệp đúc tiền xu tại Pháp hưởng lợi lớn từ các nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/12/2017 06:04 GMT+7

VTV.vn -Với khoảng 40 quốc gia đang thuê sản xuất tiền xu ở nước ngoài, nước Pháp với ngành công nghiệp đúc tiền xu lâu đời là một trong số những quốc gia hưởng lợi từ xu hướng đó.

Trong thời kỳ mà các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến, những đồng tiền xu nhỏ bé vẫn có một vai trò quan trọng trong các giao dịch kinh tế tại nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, thị trường tiền xu thế giới vẫn có tiềm năng lớn vì việc sản xuất tiền xu phục vụ cho lưu thông khá phức tạp, đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật, cơ sở vật chất nên phần lớn các nước thường phải thuê đúc tiền xu ở nước ngoài.

Vì sao máy bán hàng tự động phát triển tại Nhật Bản? Vì sao máy bán hàng tự động phát triển tại Nhật Bản? Thẻ thanh toán ngân hàng - Xu hướng tất yếu trong xã hội không tiền mặt Thẻ thanh toán ngân hàng - Xu hướng tất yếu trong xã hội không tiền mặt Hàn Quốc sẽ bỏ sử dụng tiền xu vào năm 2020 Hàn Quốc sẽ bỏ sử dụng tiền xu vào năm 2020

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước