Ngày Thiết kế Ý 2022: Hướng đến sự bền vững

P.V-Thứ ba, ngày 29/03/2022 15:57 GMT+7

Toàn cảnh sự kiện tại Hà Nội

VTV.vn - Ngày Thiết kế Ý 2022 với chủ đề “Tái tạo, thiết kế và công nghệ đổi mới hướng tới một tương lai bền vững” đã diễn ra sôi sổi tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Ngày Thiết kế Ý là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm lan toả những tinh hoa, cũng như những giá trị nhân văn, bền vững trong nghệ thuật thiết kế. Hàng năm, chương trình đều được tổ chức công phu với sự tham gia trình bày của những chuyên gia, những nhà thiết kế hàng đầu.

Với chủ đề “Tái tạo, thiết kế và công nghệ đổi mới hướng tới một tương lai bền vững”, sự kiện năm nay diễn ra với hàng loạt các hoạt động  tại khu vực Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh từ ngày 25/3/2022.

Tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) các diễn giả đã thảo luận về khả năng ứng dụng thiết kế Ý tại Việt Nam. Theo đó, Kiến trúc sư Marco Lambri - Đại sứ Thiết kế Ý tại Việt Nam năm 2022, Giám đốc Thiết kế của Tập đoàn Piaggio có bài phát biểu quan trọng về thiết kế công nghiệp và sự chuyển đổi. Hội thảo còn có sự góp mặt của các diễn giả nổi tiếng khác như PGS. TS Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, ông Antonio Alessandro, Đại sứ Ý tại Việt Nam và ông Christian Manhart, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Tại đầu cầu TP.HCM, chương trình được diễn ra với các bài diễn văn chủ chốt do ông Antonio Alessandro và kiến trúc sư Marco Lambri trình bày thông qua công nghệ giao tiếp trực quan từ Hà Nội. 

Kiến trúc sư Marco Lambri - Giám đốc Thiết kế Tập đoàn Piaggio, Đại sứ Ngày Thiết kế Ý 2022 tại Việt Nam cho biết: “Trong tất cả các giai đoạn thay đổi lớn lao, điển hình như ở giai đoạn mà chúng ta đang sống, thiết kế đóng vai trò chủ chốt. Việc tạo ra các ý tưởng, dự án, mối quan hệ là một cơ hội tốt để cải thiện cuộc sống của chúng ta cũng như các thế hệ tương lai.”

Ngày Thiết kế Ý 2022: Hướng đến sự bền vững - Ảnh 1.

Các diễn giả tham gia sự kiện tại TP.Hồ Chí Minh

Hướng tới sự phát triển bền vững, tăng cường hợp tác song phương

Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2017, Ngày Thiết kế Ý  đã trở thành một sự kiện quan trọng tại hơn 100 thành phố trên toàn thế giới. Đây cũng là cơ hội để hỗ trợ chiến lược quốc tế hóa đối với các lĩnh vực công nghiệp chiến lược cho kim ngạch xuất khẩu của Ý. Được coi là quốc gia đi đầu về kiến trúc và thiết kế, nước Ý đã tiên phong trong việc tạo ra sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật, thiết kế, toán học và công nghệ để thúc đẩy tính bền vững.

Chủ đề của Ngày Thiết kế Ý năm nay cũng đồng thời nêu bật mục tiêu chính của chương trình kỷ niệm hằng năm. Theo đó, sự kiện mong muốn thúc đẩy một kế hoạch phát triển và đổi mới để từ đó có thể cải thiện chất lượng sống và bảo vệ hành tinh.

Bên cạnh mục tiêu giới thiệu các kỳ quan kiến trúc tuyệt đẹp nhất của nước Ý và các ý tưởng thiết kế tiên phong đến cộng đồng Việt Nam, Ngày Thiết kế Ý đồng thời cũng là nền tảng lớn mở ra cơ hội tăng cường mậu dịch song phương, hợp tác bền vững trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất.

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19, thương mại song phương Italy và Việt Nam vẫn tiếp tục tăng, đạt 5,6 tỷ Euro vào năm 2021, tăng trưởng 21% so với năm trước. Theo đó, 10 mặt hàng xuất khẩu đứng đầu của Ý những năm gần đây bao gồm công nghệ, nguyên liệu dệt may, hóa chất và dược phẩm. Dù chưa được thể hiện rõ trong các báo cáo kinh doanh và dữ liệu xuất khẩu, thế nhưng thiết kế và kiến trúc là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Ý sang Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Có thể thấy, Ngày thiết kế Ý là dịp đặc biệt để hội tụ các các cá nhân và doanh nghiệp liên quan trong ngành, mở ra những cuộc đối thoại sâu sắc về sự khác biệt giữa Việt Nam và Ý, cũng như làm thế nào để những điểm khác biệt này thực sự có thể đem lại cho cả hai một nền móng chung để cùng nhau hợp tác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước