Nghệ thuật giúp phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật

Hải Yến, Gia Long-Thứ ba, ngày 28/03/2023 15:01 GMT+7

VTV.vn - Nghệ thuật không phải một môn học, mà chính là một ngôn ngữ để trẻ bày tỏ bản thân, giãi bày cảm xúc.

Dệt, tranh đá, tranh bút lửa… là những môn học nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ thuật để tạo nên những tác phẩm mang tính thẩm mĩ. Hiện nay, những môn nghệ thuật này được sử dụng để phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật và trẻ tự kỉ. Nghệ thuật không phải một môn học, mà chính là một ngôn ngữ để trẻ bày tỏ bản thân, giãi bày cảm xúc. Đặc biệt, phương pháp này còn giúp ích trong việc phục hồi chức năng cho các em để hòa nhập với cộng đồng.

Nghệ thuật giúp phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 1.

Em Hoàng Thị Thu Hằng, Ba Vì, Hà Nội mồ côi cha mẹ. Em đã học tranh bút lửa được vài năm. Với năng khiếu hội họa, Hằng cũng đã vẽ được rất nhiều tác phẩm đặc biệt.

Nghệ thuật giúp phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 2.

Em Hoàng Thị Thu Hằng

Còn tại lớp học dệt cho trẻ em tự kỷ, với những chiếc máy dệt, các em được tự do phối màu vào tạo nên những sản phẩm độc đáo. Đây là một trong những môn học mới nhất của trung tâm phục hồi chức năng này.

Nghệ thuật giúp phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 3.

Lớp dệt dành cho trẻ tự kỷ

Mỗi căn phòng là một lớp học nghệ thuật. Ở đó các em có những câu chuyện khác nhau, nhưng tạo ra những sản phẩm có giá trị, mà còn giúp giúp ích cho cuộc sông của các em sau này.

Cơ hội việc làm trong ngành Công tác xã hội của người khuyết tật Cơ hội việc làm trong ngành Công tác xã hội của người khuyết tật

VTV.vn - Ngành công tác xã hội có sứ mệnh giúp đỡ, hỗ trợ, chăm sóc những người không may mắn, người có hoàn cảnh đặc biệt trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước