Nghệ thuật tạo hình pompom được nhiều bạn trẻ ưa thích

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ tư, ngày 19/02/2020 14:56 GMT+7

VTV.vn - Tạo hình quả bông len (pompom) là môn nghệ thuật đang phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, bộ môn này ngày càng được nhiều bạn trẻ ưa thích.

Những sản phẩm pompom dưới đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của người làm đã trở thành đồ lưu niệm hay quà tặng xinh xắn được người tiêu dùng lựa chọn.

Sushi hấp dẫn, hoa quả nhỏ xinh, hay thú vật ngộ nghĩnh… đều là những sản phẩm được Nhật Huy biến hóa từ chất liệu len quen thuộc, chàng trai 28 tuổi được coi là 1 trong những người tiên phong đưa nghệ thuật pompom về Việt Nam.

Pompom ban đầu chỉ là những quả bông tròn bằng len thường dùng để trang trí thêm trên mũ, áo, sau đó dần phát triển thành một bộ môn nghệ thuật tạo hình riêng, phổ biến trên thế giới.

Cách làm pompom cơ bản khá đơn giản nhưng để tạo ra 1 mẫu vật pompom sống động lại đòi hỏi ở người làm sự tỉ mỉ và tính toán chi tiết từ những bước đầu tiên.

Tạo hình nghệ thuật độc đáo từ cốc cà phê Tạo hình nghệ thuật độc đáo từ cốc cà phê

 Một nghệ sĩ ở Nhật Bản đang gây được sự chú ý cho nhiều người, khi biến những cốc cà phê thành các tác phẩm nghệ thuật ba chiều độc đáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước