Nghị lực phi thường của một nữ VĐV khuyết tật người Mỹ

Viết Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/02/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tuy cơ thể không lành lặn nhưng Misty Diaz, 34 tuổi, đã tham gia hơn 200 cuộc đua vượt chướng ngại vật chỉ với đôi nạng của mình.

Misty Diaz bị mắc bệnh nứt đốt sống cổ bẩm sinh. Điều đó có nghĩa cột sống của cô không thể phát triển đúng cách. Trải qua nhiều quá quá trình điều trị khác nhau, các bác sĩ kết luận cô sẽ không bao giờ đi bộ được nữa.

Tuy nhiên, bằng nghị lực và sự quyết tâm, năm 2012, Diaz lần đầu tiên tham gia dự một cuộc thi chạy dài 5km. Không chỉ dừng lại ở đó, Diaz còn tham gia một trong những cuộc đua sức bền vượt chướng ngại vật khó khăn nhất mang tên Spartan. Năm 2016, trong cuộc thi Red Bul 400, cô đã hoàn thành 400m leo cầu chỉ bằng đôi tay của mình.

Cô chính là minh chứng cho sự vượt lên tật nguyền bằng nghị lực phi thường và niềm tin vào cuộc sống. Những thiệt thòi, biến cố trong cuộc sống không thể đánh bại Misty Diaz mà còn khiến cô mạnh mẽ hơn và nổi tiếng thế giới bằng chính sự nỗ lực của bản thân.

Chàng trai khuyết tật tự lắp ráp cánh tay giả từ đồ chơi lego Chàng trai khuyết tật tự lắp ráp cánh tay giả từ đồ chơi lego Người mẫu khuyết tật trình diễn thời trang Người mẫu khuyết tật trình diễn thời trang Những tấm gương đầy nghị lực của người khuyết tật thành công trong cuộc sống Những tấm gương đầy nghị lực của người khuyết tật thành công trong cuộc sống

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước