Ngôi nhà nghệ thuật xuyên thị giác

Ngọc Bích, Việt Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/04/2018 16:24 GMT+7

VTV.vn - Nhìn những bức tranh trong Ngôi nhà nghệ thuật sẽ thấy một thế giới đầy màu sắc, một đời sống nội tâm phong phú của học sinh khiếm thị.

Xuất phát từ ý tưởng "Nghệ thuật vượt qua thị giác" của nghệ sĩ Gốm Elizabeth Persson cùng sự kêu gọi từ Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội, ngôi nhà nghệ thuật tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đã được ra đời. 

Bên cạnh hoạt động vẽ tranh, các em học sinh khiếm thị còn được tham gia hoạt động cắt dán và làm gốm sau mỗi giờ học căng thẳng trên lớp.

Những bức vẽ độc, lạ của học sinh khiếm thị Những bức vẽ độc, lạ của học sinh khiếm thị

VTV.vn - Với những học sinh khiếm thị, đặc biệt các em khiếm thị hoàn toàn thì làm cách nào các em có thể vẽ tranh? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước