Người Hà Nội "kín cổng cao tường" vì... nắng nóng giữa mùa đông

Thu Ngà-Thứ tư, ngày 18/11/2015 15:15 GMT+7

VTV.vn - Nghe có vẻ nghịch lý khi hiện tại đã là tháng 10 Âm lịch, tuy nhiên, nhiệt độ ở Hà Nội những ngày này vẫn cao ở mức xấp xỉ 30 độ vì ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết.

Sau đợt không khí lạnh khá mạnh, từ 3 ngày trở lại đây, thời tiết Hà Nội xuất hiện nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất ngày 17/11 xấp xỉ 34 độ C. Nắng nóng trái mùa, liên tục trong cả ngày gây nền nhiệt oi bức và hanh khô, người đi đường phải bịt kín và "vật vã" như mùa hè.


Nắng chói chang, trời không một gợn mây gây cảm giác nóng và bỏng rát cho người đi đường.

Nắng chói chang, trời không một gợn mây gây cảm giác nóng và bỏng rát cho người đi đường.


Ra đường dưới thời tiết oi nóng, khắc nghiệt là nỗi ác mộng của nhiều người dân Thủ đô.

Ra đường dưới thời tiết oi nóng, khắc nghiệt là nỗi "ác mộng" của nhiều người dân Thủ đô.


Người dân đều phải mặc áo chống nắng, bịt kín để tránh nóng.

Người dân đều phải mặc áo chống nắng, bịt kín để tránh nóng.

 


Nhăn mặt vì thời tiết bất ngờ oi bức

Nhăn mặt vì thời tiết bất ngờ oi bức

 


Người đi đường núp vào ô tô để tránh nắng trong khi dừng chờ đèn đỏ.

Người đi đường núp vào ô tô để tránh nắng trong khi dừng chờ đèn đỏ.

 


Ô che là vật không thể thiếu khi đi bộ dưới thời tiết nắng gắt và khó chịu.

Ô che là vật không thể thiếu khi đi bộ dưới thời tiết nắng gắt và khó chịu.


Che chắn bằng mọi thứ có thể khi xuống đường

Che chắn bằng mọi thứ có thể khi xuống đường

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước