Đã từ lâu, một số bãi tắm tự phát ven sông Hồng đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân mỗi dịp nắng nóng, tại bãi tắm tự phát thuộc phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) dù chính quyền đã cắm cảnh báo nguy hiểm cấm bơi nhưng dường như nó trở thành vô hình.
Mặc dù được trang bị áo phao nhưng cả phụ huynh và nhiều em nhỏ không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề.
Từ 15h30 - 17h30, người lớn, trẻ nhỏ xung quanh khu vực rủ nhau đến đây vui chơi, tắm sông để giải nhiệt trong tiết trời oi bức.
Nước sông đỏ quạch phù sa nhưng người dân vẫn vô tư ngâm mình trong nước.
Theo người dân thường xuyên tắm ở đây cho biết, những bãi tắm như thế này được nhiều người quanh khu vực, các em nhỏ rất yêu thích bởi không gian rất rộng và thoải mái. Khi được hỏi về vấn đề an toàn, hầu hết mọi người đến tắm cho rằng ở đây đông người, mực nước lại nông nên không nguy hiểm. Từ người lớn đến trẻ nhỏ khi xuống bơi đều trang bị áo pháo hoặc những vật dụng làm nổi.
Từ người lớn đến trẻ nhỏ khi xuống bơi đều trang bị áo pháo hoặc những vật dụng làm nổi.
Tuy nhiên, bãi tắm tự phát như thế này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra đuối nước, các gia đình cần nâng cao ý thức. Các chuyên gia cũng chia sẻ, mùa hè trẻ em thường sẽ đi bơi, tắm biển nhiều hơn, chính vì thế để hạn chế các trường hợp đuối nước đáng tiếc, các gia đình nên cho trẻ học các khóa bơi, trang bị các kĩ năng an toàn cần thiết khi xuống nước.
Bình luận (0)