Người dân đội mưa nắng xếp hàng dài mua bánh Trung thu

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 13/09/2019 06:14 GMT+7

VTV.vn - Trên phố Thụy Khuê vào những ngày cận Rằm tháng Tám, luôn có hàng dài người xếp hàng đợi mua bánh Trung thu truyền thống

Đi dọc qua con đường Thụy Khuê vào những ngày cận Tết Trung thu, người đi đường không còn quá xa lạ với cảnh hàng trăm người đứng xếp hàng dài gần cây số để mua bánh Trung thu truyền thống của cửa hàng Bảo Phương. Hương vị bánh nướng - bánh dẻo tại cửa hàng bán bánh trên con phố này nổi tiếng suốt nhiều năm nay. Lượng người dân kéo đến ngày càng đông khiến tình trạng giao thông thường xuyên ách tắc. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra vài tiếng đồng hồ để mua được một hộp bánh mang về nhà hoặc đi biết tặng.

Người dân đội mưa nắng xếp hàng dài mua bánh Trung thu - Ảnh 1.

Chỉ cần là ngoài giờ hành chính, luôn có hàng dài người xếp hàng đợi mua bánh Trung thu truyền thống trên phố Thụy Khuê

Ngay từ 6h sáng, rất đông người đã xếp hàng để đợi mua bánh, cứ đến thời điểm ngoài giờ hành chính là lượng người xếp hàng lại tăng lên. Nhiều vị khách cho biết nhà cách phố Thụy Khuê hàng chục cây số nhưng vẫn lặn lội đến mua bánh.

Người dân đội mưa nắng xếp hàng dài mua bánh Trung thu - Ảnh 2.

Đây là cảnh tượng dễ gặp trên phố Thụy Khuê vào những ngày này.

Anh Phùng Quang Nhân (Mỗ Lao, Hà Nội) cho biết, vì làm công việc hành chính văn phòng nên anh chỉ có thể đợi đến giờ tan tầm để đến xếp hàng trên phố Thụy Khuê. "Đông người xếp hàng lắm, 5h chiều vừa tan làm là tôi đến xếp hàng ngay nhưng cũng đã thấy 30 - 40 người xếp hàng sẵn rồi, đợi 2 tiếng đồng hồ mới mua được 3 hộp bánh mang về ăn và biếu tặng, cảm giác rất quý" - Anh Nhân cho hay, ngay từ 7 - 8h tối, cơ sở 1 của Bảo Phương đã thông báo hết hàng, mọi người lại chuyển hết sang cơ sở 2 nằm cách đấy vài ngôi nhà để tiếp tục xếp hàng chờ đợi.

Người dân đội mưa nắng xếp hàng dài mua bánh Trung thu - Ảnh 3.

Lượng khách tìm mua bánh Trung thu truyền thống tại đây tăng lên mỗi năm.

Mặc dù cửa hàng này có thuê bảo vệ để sắp xếp và trông xe cho khách đến mua bánh, hướng dẫn xếp hàng để tránh gây ách tắc nhưng do số lượng người tìm đến mua bánh quá đông nên đoạn đường này vẫn thường xuyên ùn tắc. Được biết, giá bánh Bảo Phương năm nay vẫn giữ ở mức 50.000 đồng/chiếc.

Bên cạnh cửa hàng Bảo Phương, một số cửa hàng bánh Trung thu truyền thống tại Hà Nội cũng nhận được sự "ưu ái" của khách hàng khi vào mùa, phải kể đến như thương hiệu bánh Bình Chung hay Đỗ Thế Gia của làng nghề Xuân Tảo cũng luôn có hàng trăm khách đến tìm mua bánh mỗi ngày và thường xuyên hết hàng từ rất sớm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

bánh trung thu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước