Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may đầu năm

Thảo Vi-Thứ sáu, ngày 08/02/2019 08:09 GMT+7

Du khách đi lễ chùa cầu mau tại đền Bạch Mã.

VTV.vn - Trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, nhiều ngôi chùa tại Hà Nội bị quá tải, giao thông xung quanh bị tắc nghẽn do lượng du khách tới cầu may đầu năm quá đông.

Đi lễ chùa, xin lộc là một trong những phong tục đẹp trong văn hóa truyền thống ngày Tết cổ truyền Việt Nam, ai cũng muốn chạm cửa thiền cầu may mắn. Chính vì vậy, đi lễ chùa đầu năm từ xưa đến nay vẫn được người Hà Thành chú trọng, giữ gìn và phát huy.

Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may đầu năm - Ảnh 1.

Chùa Quán Sứ, Hà Nội sáng sớm mùng 1 Tết (5/2).

Sau giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Tết Kỷ Hợi (ngày 5/2/2019), nhiều cửa chùa có tiếng như Thăng Long Tứ Trấn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Quán Sứ, Phủ Tây Hồ, chùa Ngọc Khánh,... đã đón tiếp hàng nghìn người dân đến dâng hương, dâng lễ cầu cho một năm may mắn.

Trong những ngày đầu xuân, lượng du khách đi lễ chùa tăng cao đôi khi dẫn tới tình trạng quá tải. Tại nhiều điểm chùa ở Hà Nội, giao thông trở nên ùn tắc, tấp nập. Nười dân muốn vào dâng hương, cúng bái phải chen lấn.

Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may đầu năm - Ảnh 2.

Phủ Tây Hồ, Hà Nội.


Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may đầu năm - Ảnh 3.
Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may đầu năm - Ảnh 4.

Chùa Quán Sứ sau thời khắc Giao thừa.

Người Việt tin rằng, đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ là để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh. Về nơi cửa Phật, giữa không gian thanh tịnh, mùi khói nhang, sắc màu của đèn hoa, mỗi người sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước