Người đưa hoa cỏ khô xuất ngoại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/09/2019 10:38 GMT+7

VTV.vn - "Lượm rác bán lấy USD" - câu nói tưởng như đùa nhưng là thật khi những thùng hoa cỏ khô của bà Nguyễn Thị Đẹp (ở Đồng Tháp) đều đặn được chuyển đi nước ngoài.

Biến hoa cỏ khô thành những sản phẩm mỹ nghệ để xuất khẩu đó là cách mà nghệ nhân Nguyễn Thị Đẹp đang thực hiện. Những loại cây và hoa quen thuộc ngay trên đường làng, ngõ xóm... trở nên có giá trị hơn, đẹp hơn nhờ bàn tay khéo léo của bà Đẹp.

Buổi đầu khởi nghiệp quá khó khăn đối với một người phụ nữ tỉnh lẻ. Năm 1995, bà Nguyễn Thị Đẹp và cả gia đình lên TP.HCM phải ở nhà thuê. Ban ngày đi làm công, đêm về lại cặm cụi làm quà lưu niệm bằng hoa cỏ khô để bán lề đường hay gửi nhà sách.

Nhờ có hoa tay và khả năng sáng tạo cộng với lòng kiên trì, từ vài ba món hàng ban đầu, cô Nguyễn Thị Đẹp làm ra ngày càng nhiều sản phẩm có tính mỹ thuật cao. Ngoài ý tưởng và tư duy thẩm mỹ, người thợ còn phải khéo léo, tỉ mỉ mới làm nên một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, chinh phục được những khách hàng khó tính.

Người đưa hoa cỏ khô xuất ngoại - Ảnh 1.

Từ tranh, hoa, đồ trang trí, đồ gia dụng làm từ cây cỏ, bông vải, hạt cườm, bà Nguyễn Thị Đẹp còn nhận làm cả đồ chơi cho thú cưng. Hầu hết các sản phẩm đều thân thiện với môi trường. Thậm chí, giấy báo vụn qua tay những người thợ cũng trở thành phụ kiện thời trang.

Mong muốn của bà Đẹp là có đối tác đầu tư để mở rộng ngành nghề ra thế giới. Bởi trở về với thiên nhiên là xu thế hiện nay và tiềm năng nguyên liệu ở vùng ĐBSCL còn rất lớn. Hơn thế nữa, doanh nghiệp càng phát triển đồng nghĩa càng có nhiều lao động nông thôn có việc làm. 

Thổi hồn dân gian vào hoa lá khô Thổi hồn dân gian vào hoa lá khô

VTV.vn - Từ hoa lá khô kết hợp với các vật liệu truyền thống như mây tre đan, nón lá, một nghệ nhân trẻ đã tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm văn hóa dân gian.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước