Người hút thuốc lá có nguy cơ diễn biến nặng nếu nhiễm COVID-19

PV-Thứ hai, ngày 08/06/2020 14:04 GMT+7

VTV.vn - Những bệnh nền do thuốc lá như phổi, tim mạch khiến người bệnh có nguy cơ gặp triệu chứng tăng nặng khi nhiễm COVID-19.

Thời gian qua, giới y tế phát hiện ra rằng, chất nicotine có hiệu quả trong việc chống lại virus COVID-19, tuy nhiên, điều đấy không có nghĩa rằng việc hút thuốc lá là góp phần chống lại đại dịch, bởi một điếu thuốc không chỉ chứa nicotine mà còn chứa hàng ngàn chất độc hại khác với khoảng 70 loại độc có khả năng gây ung thư cho cơ thể. Dù có vẻ như chất nicotine đạt được lợi ích phòng COVID-19 nhưng những tác hại khôn lường mà điếu thuốc để lại còn nguy hiểm hơn gấp bội.

Việc hút thuốc lá thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng suy giảm chức năng hô hấp, trong đó có phổi. Lá phổi đóng vai trò trọng yếu trong cơ thể, vừa cung cấp oxy cho tế bào vừa chuyển hóa một số chất, lọc các dị nguyên, độc tố. Hút thuốc lá khiến phổi yếu đi, suy giảm chức năng, dẫn đến sự suy yếu của toàn cơ thể, hệ tim mạch, hệ thần kinh…

Chúng ta đều biết, bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ có nhiều nguy cơ diễn biến nặng, nguy hiểm đến tính mạng nếu có các bệnh nền, trong đó có bệnh tim mạch và phổi. Virus COVID-19 tấn công nhanh chóng vào phổi, gây viêm phổi, về lâu dài sẽ khiến xơ hoá, làm phổi bị xơ cứng, mất hoàn toàn chức năng hô hấp. Hiện nay, bệnh nhân số 91 (phi công người Anh) đang được điều trị COVID-19 tại Việt Nam đã bị xơ hóa hầu hết phổi, chỉ còn 10% phổi hoạt động. Biện pháp điều trị duy nhất để cứu sống bệnh nhân này là phẫu thuật ghép phổi từ người hiến chết não.

Những người nghiện thuốc lá mang trong mình các căn bệnh mạn tính về đường hô hấp, phổi chắc chắn có nguy cơ gặp các triệu chứng tăng nặng khi nhiễm COVID-19, cao hơn người bình thường khoảng 1,5 lần, thậm chí nguy cơ tử vong so với người bình thường cũng cao hơn 2,5 lần.

Các chuyên gia y tế thường đưa ra lời khuyên, người dân nên tích cực ăn uống đủ chất, tập thể dục, sống khoa học để tăng cường hệ miễn dịch. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh chắc chắn sẽ góp phần chống COVID-19 hiệu quả. Vậy nên, những người hút thuốc lá lâu năm với hệ miễn dịch bị bào mòn, suy yếu chắc chắn khó có thể chống lại được sự tấn công của virus COVID-19. Khói thuốc đi vào cơ thể làm chậm quá trình phục hồi của tế bào, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nên càng tạo cơ hội cho các loại virus xâm nhập, bao gồm cả COVID-19.

Được biết, một tài liệu y khoa của tạp chí Y học New England công bố vào đầu năm 2020 đã chỉ ra rằng, cứ trên 1.000 người bệnh COVID-19 thì những người có thói quen hút thuốc đều có kết quả xấu khi nhiễm virus. Cụ thể, những người có thói quen hút thuốc lá chiếm đến 25% số bệnh nhân có diễn biến xấu cao, cần đến máy thở để điều trị tích cực, thậm chí là tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

covid-19

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước