Người phụ nữ Đồng Tháp 15 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em

Thái Thảo, Tuấn Khôi (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/10/2017 11:24 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, một người phụ nữ đã tình nguyện làm giáo viên dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong suốt 15 năm nay.

Bà tên Thoa nhưng các cháu nhỏ thường gọi là bà Sáu. Cứ đến mùa nước nổi từ khoảng tháng 6 đến hết tháng 9, bà Sáu lại lặn lội đi khắp các ấp, các xã của huyện Tháp Mười để tìm học trò. Các cô cậu học trò đen nhẻm rất mong được gặp bà giáo đặc biệt này cho dù bà rất nghiêm khắc.

Chính bà Sáu đã cắm cọc, bao lưới biến bờ sông thành hồ bơi an toàn cho trẻ nhỏ. Dù thích nghịch nước nhưng với nề nếp mà bà Sáu đã dạy, các học trò luôn tuân thủ tập thở, tập lặn, tập đập chân quạt tay rồi mới bơi. Từng đứa trẻ một, dù nhút nhát đến đâu bà giáo cũng dạy bơi thành thục.

Cứ mỗi mùa nước nổi là hàng trăm đứa trẻ lại được dạy bơi. Đồng nghĩa với việc các em có thể sẽ tránh được nhiều tai nạn sông nước. Tất cả là nhờ vào lòng yêu trẻ và tính cách nghĩa hiệp của bà giáo đã ngoài 60 tuổi này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước