Người Việt uống bia theo cách đơn điệu và sai lầm?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/04/2018 06:12 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bia là một loại thức uống mang tới nhiều hương vị khác nhau nhưng thói quen uống bia với đá của người Việt đang bị xem là đơn điệu và sai lầm vì làm hỏng hương vị của bia.

Theo hiệp hội Bia, rượu, nước giải khát, sản lượng tiêu thụ bia cả nước năm 2017 đạt trên 4 tỷ lít, tương đương với bình quân mỗi người Việt uống gần 45 lít bia. Gần như mọi cuộc vui đều có sự hiện diện của bia, rượu.

Uống nhiều bia nhưng chưa chắc chúng ta đã biết cách để thưởng thức và cảm nhận vị ngon của chúng. Mới đây, bài viết "Người Việt uống bia nhiều nhưng đơn điệu và sai lầm vì dùng quá nhiều đá" được đăng tải trên Báo điện tử VnExpress đã thu hút được nhiều bình luận của độc giả.

Theo tác giả bài viết, bia là một loại thức uống mang tới nhiều hương vị. Ngoài các thành phần mà ai cũng biết như lúa mạch hay mạch nha, nước, men và hoa bia, nhiều loại bia còn dùng đủ thứ hương vị khác như trái cây hay vị của các hoa. Đấy mới là những điều mới lạ cần phải khám phá. Khi chỉ đăm đăm vào một loại bia, những hương sắc khác lại bị bỏ quên và không ai thưởng thức.

Người Việt Nam tiêu thụ bia nhiều nhưng khẩu vị đơn điệu tới nỗi nhiều hãng bia nổi tiếng thế giới đã phải rút lui khỏi thị trường trong nước. Thói quen uống bia với đá cũng không tốt vì sẽ làm hỏng hương vị của bia.

Nhiều ý kiến đồng tình với tác giả bài viết, tuy nhiên, cũng có những độc giả bày tỏ quan điểm riêng.

Năm 2017, người Việt tiêu thụ 4 tỷ lít bia Năm 2017, người Việt tiêu thụ 4 tỷ lít bia Việt Nam tiêu thụ bia nhiều nhất Đông Nam Á Việt Nam tiêu thụ bia nhiều nhất Đông Nam Á Việt Nam đứng thứ 29 thế giới về mức tiêu thụ rượu, bia Việt Nam đứng thứ 29 thế giới về mức tiêu thụ rượu, bia

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước