Nguy cơ tử vong khi mắc ung thư da ở nam giới cao hơn phụ nữ

Hà Linh (Theo Fox News)-Thứ ba, ngày 19/07/2022 05:59 GMT+7

(Ảnh: Devonshire Clinic)

VTV.vn - Tỉ lệ tử vong do mắc ung thư da ở nam giới đã tăng thêm 219% kể từ năm 1973 đến nay.

Tổ chức nghiên cứu về ung thư ở Anh mới đây đã đưa ra báo cáo về căn bệnh ung thư da. Trong đó, nghiên cứu cho thấy nguy cơ tử vong khi mắc bệnh ung thư da ở nam giới cao hơn nhiều so với phụ nữ.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tỉ lệ tử vong do căn bệnh này ở nam giới tăng 219% kể từ năm 1973. Trong khi đó, tỉ lệ tử vong ở nữ giới khi mắc ung thư da tăng 76% trong cùng thời kỳ. Tính riêng ở Anh, có khoảng 1400 người đàn ông tử vong do u ác tính mỗi năm. Con số này ở phụ nữ là 980 người. Đáng chú ý, tính trong một thập kỷ qua, tỉ lệ tử vong do ung thư da ở phụ nữ tại Anh thậm chí đã giảm 9%, trong khi đối với nam giới thì vẫn tăng lên.

Tại Mỹ, một nghiên cứu tương tự cũng đã được thực hiện cho thấy nam giới có tỉ lệ tử vong vì ung thư da cao hơn nữ giới. Từ năm 2012 đến năm 2016, có khoảng 77.698 trường hợp mắc ung thư da ở Mỹ. Trong đó, theo báo cáo, nam giới chiếm khoảng 45.854 trường hợp.

Nguy cơ tử vong khi mắc ung thư da ở nam giới cao hơn phụ nữ - Ảnh 1.

(Ảnh: Skin Cancer Foundation)

"Những con số này cho thấy mỗi ngày, có 6 người chết vì khối u ác tính ở da. Điều này càng thúc đẩy tầm quan trọng của việc bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời", Michelle Mitchell - giám đốc điều hành tổ chức nghiên cứu về ung thư ở Anh cho biết, "Tất cả chúng ta đều cần thực hiện các bước để bảo vẹ mình khỏi tia UV có hại của mặt trời. Chỉ cần bị cháy nắng 2 năm 1 lần cũng có thể tăng gấp 3 lần nguy cơ ung thư da".

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng việc không thoa kem chống nắng, cộng với việc thường xuyên tắm nắng tại các kì nghỉ hè đã góp phàn gây ra nguy cơ ung thư da cao hơn mỗi năm. Hơn nữa, những người đàn ông được chẩn đoán mắc ung thư thường được phát hiện bởi cái đốm lạ thường ở nửa trên của cơ thể. Điều này có thể liên quan tới thói quen cởi trần của họ.

Cùng với nghiên cứu này, tổ chức mong muốn mọi người tự bảo vệ da và cần nhớ rằng việc cháy nắng có thể làm hỏng các tế bào da. Ngoài ra, tổn thương da có thể bị tích tụ theo thời gian.

Để giảm nguy cơ mắc ung thư da, chúng ta cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như thoa kem chống nắng hàng ngày (ít nhất là SPF 15), che chắn da bằng quần áo và nên tìm bóng râm khi ở trên đường.  

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước