Nguy hại từ đồ uống có ga

Theo Dân Trí-Thứ hai, ngày 23/01/2012 00:00 GMT+7

Trong thành phần của đồ uống có ga thường chứa nhiều calo rỗng có thể gây nên các chứng bệnh như béo phì, sâu răng, giảm độ chắc khoẻ của xương…

1. Chứng béo phì ở trẻ

Các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa chứng béo phì ở những trẻ em uống nhiều nước giải khát có ga.
2. Sâu răng
Đồ uống có ga thường cũng rất giàu đường. Đường sẽ “hỗ trợ” cho hoạt động của vi khuẩn gây hại cho răng. Ngoài ra, các axit trong soda lâu ngày sẽ làm hỏng men răng.
3. Ảnh hưởng xấu đến dạ dầy
Các axit trong đồ uống có ga gây rối loạn dạ dầy vàsự cân bằng axit trong cơ thể.
4. Chứa nhiều caffeine
Các đồ uống có ga hay soda chứa quá nhiều caffeine có thể là nguyên nhân khiến những đứa trẻ ít tuổi trở nên hung hăng và thích bạo lực.
5. Giảm độ chắc khoẻ của xương
Trong đồ uống có ga có chứa phosphoruns, chất làm giảm độ chắc khoẻ của xương.
Giảm lượng canxi trong cơ thể khi trẻ đồng thời gây nên chứng loãng xương khi về già.
6. Nhiều bệnh nghiêm trọng khác
Do trong đồ uống có ga có nhiều aspartame nên rất dễ gây bệnh u não, nhẹ cân ở trẻ mới sinh; bệnh tiểu đường và chứng động kinh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước