Nguyên nhân:
Một lời nói dối của trẻ có thể là nguyên nhân của nhiều yếu tố khác nhau. Đó là:
- Sợ làm bố mẹ thất vọng.
- Tránh hình phạt của bố mẹ.
- Thu hút sự chú ý.
- Kêu la tìm sự trợ giúp.
- Tránh những tình huống căng thẳng.
- Bắt chước những hành vi của người lớn xung quanh.
Giải pháp:
Có 4 dấu hiệu cho thấy trẻ đang nói dối. Và việc đối xử với một lời nói dối của trẻ có thể phá phức tạp. Trong khi phản ứng tự nhiên của bố mẹ thường là phạt vì tội nói dối nó còn có thể dẫn đến việc đứa trẻ tin rằng lần sau chúng nên nói dối một cách “điêu luyện” hơn. Thay vì hình phạt, các bậc phụ huynh nên thử các biện pháp xử lý lời nói dối của con trẻ như sau:
- Hãy cho chúng biết ngay bạn đang nhận thấy con nói không đúng sự thật.
- Tránh phản ứng thái quá. Những hình phạt khắt khe có thể dẫn đến việc chúng nói dối nhiều hơn.
- Phân tích cho con rằng nó sẽ gặp ít phiền toái hơn nếu nói thật thay vì nói dối.
- Đưa ra những lựa chọn đối với hành động nói dối như nhận lỗi và sửa chữa khuyết điểm.
- Tìm hiểu kết quả của việc nói dối từ khao khát sống theo những mong ước của bố mẹ. Nếu vậy, các bậc cha mẹ nên cho chúng biết các bạn sẽ thấy thất vọng hơn vì hành vi nói dối hơn là những gì chúng cố thể hiện.
- Lấy một ví dụ tương tự trường hợp của con bạn để giảng giải cho chúng hiểu bạn đang trông chờ hành động tương tự sẽ không tái diễn.
Nếu thói quen nói dối của con bạn dường như không tiến triển hay có vẻ thường xuyên hơn, bạn nên nhờ đến sự tư vấn của một chuyên gia về tâm lý. Việc gặp gỡ này có thể giúp bạn và con hiểu rõ để có hướng giải quyết hành vi nói dối.
Bình luận (0)