Nhà chọc trời bằng gỗ - Xu hướng mới trong kiến trúc hiện đại

VTV8-Chủ nhật, ngày 07/07/2019 06:37 GMT+7

Tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới sẽ được xây dựng tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Smart News )

VTV.vn - Nhiều dự án tòa nhà bằng gỗ sáng tạo đã được lên kế hoạch và đang được xây dựng trên toàn thế giới.

Các tòa nhà chọc trời nên được xây dựng bằng bê tông hay gỗ? Bạn có thể xây dựng các tòa nhà cao tầng bằng gỗ không? Đó là những câu hỏi thường trực đối với ngành xây dựng trong thời gian gần đây. Năm 2013, Moller Architects đã tiết lộ kế hoạch xây dựng một tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao 34 tầng ở Stockholm, Thụy Điển. 

Trong những năm qua, xu hướng sử dụng gỗ, loại vật liệu thân thiện với môi trường, đã xuất hiện và rất được yêu thích. Nguyên nhân là do không giống như bê tông hay thép, gỗ là một nguồn tài nguyên tái tạo và tốn ít chi phí để xây dựng. Ngoài ra, gỗ cũng giúp rút ngắn thời gian xây dựng và giảm trọng lượng tổng thể của tòa nhà. 

Việc áp dụng công nghệ mới để xây dựng các tòa nhà gỗ đang được so sánh với kết cấu bê tông và thép. Trong bối cảnh thế giới đang cần những giải pháp gắn liền với cuộc sống cũng như giải pháp xanh hơn trong môi trường tự nhiên, các kiến trúc sư tin rằng khi khai thác gỗ một cách có trách nhiệm, đây là một trong những vật liệu xây dựng tốt nhất nhằm giảm khí thải nhà kính và lưu trữ carbon trong các tòa nhà. Người dân cũng sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn cho các tòa cao ốc được xây dựng bằng vật liệu tự nhiên, không phải là thép và bê tông. Tòa nhà gỗ cao nhất hiện nay trên thế giới là khối chung cư 14 tầng tại Na Uy.

Nhật Bản sẽ xây tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới Nhật Bản sẽ xây tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới

VTV.vn - Một tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới sẽ được xây dựng ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vào năm 2041.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước