Nhật Bản áp “thuế chia tay” với khách du lịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/01/2019 19:54 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 7/1, du khách nước ngoài và cả người dân Nhật Bản đều phải trả 1000 Yen “thuế chia tay” trước khi ra khỏi quốc gia này.

Loại thuế này sẽ được áp dụng đối với du khách ra khỏi nước Nhật bằng máy bay hoặc tàu thuỷ. Trẻ em dưới 2 tuổi hoặc hành khách nối chuyến sẽ được miễn.

"Thuế chia tay" dự kiến mang về cho nước Nhật 50 tỷ Yen trong năm tài khoá 2019. Số tiền này sẽ dùng để cải thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy ngành Du lịch Nhật Bản.

Trong những năm qua, Nhật Bản đón lượng khách du lịch tăng mạnh, với con số ước tính sẽ lên rất cao cho tới Thế vận hội Tokyo 2020. Theo Jiji Press, Chính phủ Nhật hy vọng tăng khách du lịch nước ngoài từ 28,69 triệu trong năm 2017 lên 40 triệu trong năm 2020.

Đảo du lịch vắng người tại Nhật Bản Đảo du lịch vắng người tại Nhật Bản

VTV.vn - "Lãng phí thắng cảnh" hay "tiếc cho cảnh đẹp" là những cụm từ mà người dân địa phương nói về các hòn đảo du lịch vắng người của Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước