Nhật Bản nới lỏng hạn chế, chào đón du khách dài hạn

Mai Linh (theo Lonely Planet)-Thứ năm, ngày 15/10/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Kể từ tháng 10, Nhật Bản bắt đầu cho phép khách du lịch với ý định ở lại trên 3 tháng được phép nhập cảnh.

Nhật Bản đã bắt đầu mở cửa biên giới để đón nhận du khách quốc tế. Hành khách theo diện thương nhân, doanh nhân từ một số quốc gia châu Á nhất định đã có thể đi đến quốc gia này. Bên cạnh đó kể từ tháng 10, các du khách khác cũng sẽ được phép nhập cảnh nếu có kế hoạch lưu trú từ 3 tháng trở lên.

Kế hoạch nới lỏng các lệnh hạn chế của đất nước Mặt trời mọc diễn ra trong ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên vào tháng 7 cho phép khách doanh nhân từ một số quốc gia châu Á nhập cảnh. Giai đoạn thứ hai vào tháng 10 đón nhận sinh viên quốc tế và người có thị thực dài hạn hợp lệ. Tiếp theo đó, giai đoạn thứ ba sẽ cho phép khách du lịch ngắn ngày phổ thông được nhập cảnh. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có thời gian cụ thể được ấn định cho bước nới lỏng sau cùng.

Nhật Bản nới lỏng hạn chế, chào đón du khách dài hạn - Ảnh 1.

(Ảnh: Norhafis Mohd Amin / Shutterstock)

Kể từ tháng này, các cư dân là người nước ngoài, sinh viên quốc tế người có thị thực dài hạn hợp lệ đã có thể quay trở lại Nhật Bản. Đại diện của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản phát biểu: "Từ tháng 10, du khách sẽ được phép nhập cảnh vào Nhật Bản nếu họ sở hữu thị thực ba tháng hoặc lâu hơn. Như vậy, các cá nhân du hành với lý do văn hóa, kinh doanh hoặc giáo dục, ví dụ như sinh viên nước ngoài, là đối tượng thỏa mãn tiêu chí". Sau khi đã đến nơi, rất có khả năng là những hành khách trên sẽ phải tuân thủ các quy định cách ly tương ứng.

Mặt khác, ở thời điểm hiện tại thì tất cả khách du lịch ngắn ngày quốc chưa được phép đặt chân vào lãnh thổ Nhật Bản. Chỉ có ngoại lệ là một số du khách doanh nhân. Các đối tượng này cần xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính, nộp bản kế hoạch hành trình và cam kết không sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Nhật Bản nới lỏng hạn chế, chào đón du khách dài hạn - Ảnh 2.

(Ảnh: mTaira / Shutterstock)

Nhật Bản ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh bắt đầu từ tháng 7. Số lượng ca nhiễm mới đạt đỉnh vào đầu tháng 8, nhưng sau đó đã quay đầu thuyên giảm. Hầu hết các trường hợp lây nhiễm được phát hiện tại hai thành phố lớn bậc nhất quốc gia là Tokyo và Osaka. Kể từ đó, nhiều lệnh giới hạn khu vực đã được áp dụng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Hiện tại, Nhật Bản vẫn cho phép tiến hành các hoạt động du lịch nội địa. Hầu hết các điểm tham quan toàn quốc vẫn mở cửa đón du khách. Trong số đó bao gồm công viên giải trí Tokyo Disneyland nổi tiếng cùng hầu hết các bảo tàng, đền thờ và phòng trưng bày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước