Nhựa đã xâm nhập chuỗi thức ăn của con người

-Thứ năm, ngày 25/10/2018 18:19 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học vừa công bố kết quả nghiên cứu chứng minh tìm thấy phân tử nhựa trong cơ thể con người.

Nhựa có thể nhiều hơn cả cá ở đại dương - dự báo này đã cho thấy rõ rác thải nhựa đang là mối đe dọa lớn thế nào đối với môi trường. Nguy hiểm hơn, rác thải nhựa có thể đang gián tiếp gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã có kết quả nghiên cứu khẳng định: tìm thấy phân tử nhựa trong cơ thể con người mà nguyên nhân là do ăn thức ăn có chứa các phân tử nhựa.

8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra đại dương mỗi năm và phải mất rất nhiều năm để chúng tiêu hủy. Kết quả là phân tử nhựa có thể xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người. Đây cũng không còn là dự báo nữa. 

8 tình nguyện viên đến từ châu Âu, Nga và Nhật Bản sử dụng các món ăn theo thói quen thông thường trong 1 tuần. Thức ăn của họ được bọc bằng nylon, họ uống nước đóng chai nhựa và ăn hải sản. Kết quả là nhiều loại phân tử nhựa đã được tìm thấy, với tỷ lệ trung bình là 20 phân tử nhựa trên 10g phân.

Đây là lần đầu tiên một nghiên cứu được công bố để chứng minh sự tồn tại rộng rãi của nhựa trong chuỗi thức ăn của con người.

Có ý kiến cho rằng, kết quả nghiên cứu này vẫn còn rất hạn chế khi số người tham gia nghiên cứu chỉ vỏn vẹn có 8 người.

Cũng mới đây, các nhà khoa học Hàn Quốc và tổ chức Hòa Bình Xanh Đông Á cũng phát hiện ra rằng 90% muối ăn được bán trên thế giới bị nhiễm hạt vi nhựa, muối biển có hàm lượng hạt vi nhựa cao nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước